Đột phá cán bộ để nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2025

(Baohatinh.vn) - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung nâng cao trình độ, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ để tạo tiền đề, chuyển biến trong công tác huấn luyện năm 2025.

bqbht_br_anh-12.jpg
Ngành binh chủng thuộc Bộ CHQS tỉnh bồi dưỡng nội dung, phương pháp tổ chức, điều hành và thực hành huấn luyện súng máy phòng không 12,7mm cho cán bộ trợ lý và cán bộ huấn luyện chuyên ngành.

Mới đây, Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn ngành binh chủng để phổ biến nội dung, kế hoạch huấn luyện năm 2025 và thực hành huấn luyện khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm. Dưới sự điều hành của Trung tá Lê Trọng Giáp - Trưởng ban Pháo binh (Phòng Tham mưu), đội ngũ cán bộ được tập huấn chăm chú theo dõi đội mẫu thực hành bài tập từ khẩu lệnh chỉ huy của khẩu đội trưởng đến thao tác bám, bắt mục tiêu của các thành viên trong khẩu đội. Tiếp đó, các thành phần được tập huấn thay phiên nhau thực hành theo đội mẫu. Sau mỗi lần tập luyện của học viên, tổ giáo viên lại dừng tập để điều chỉnh, thống nhất về phương pháp, kỹ năng, khẩu khí và tác phong chỉ huy cho từng người.

Trung tá Lê Trọng Giáp chia sẻ: “Để khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong công tác huấn luyện các nội dung binh chủng ở cơ sở, nhất là các nội dung khó, chúng tôi đã tập trung thống nhất kế hoạch, nội dung và tiến trình biểu huấn luyện để hướng dẫn cho cán bộ làm nhiệm vụ huấn luyện. Cùng đó, chúng tôi tổ chức tập huấn cho cán bộ huấn luyện nắm chắc công tác hiệp đồng tác chiến, chuẩn bị chiến đấu, thực hành bắn một số loại vũ khí (cối 82mm, DKZ, súng máy phòng không 12,7mm) và giới thiệu một số nội dung về thiết bị bay không người lái UAV...”.

bqbht_br_anh-1.jpg
Đội ngũ cán bộ trợ lý và cán bộ huấn luyện hăng say tiếp thu nội dung, phương pháp tổ chức huấn luyện súng máy phòng không 12,7mm.

Là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện chủ lực của LLVT tỉnh, Trung đoàn 841 cũng đang tích cực chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, mô hình học cụ, giáo án huấn luyện, hệ thống biển bảng chính quy và đặc biệt là tập trung tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ tiểu đội trưởng.

Trung tá Nguyễn Đình Hoàng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841 thông tin: “Đơn vị đang tập trung bồi dưỡng cho đội ngũ tiểu đội trưởng kỹ năng, phương pháp, quy trình, nội dung, hình thức để quản lý, nắm bắt và tiến hành công tác tư tưởng, giữ gìn kỷ luật, tổ chức huấn luyện… Đây là nội dung rất quan trọng, là yếu tố cốt lõi để cán bộ các cấp, nhất là tiểu đội trưởng nâng cao công tác quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới sắp tới”.

Điểm nhấn trước mùa huấn luyện năm nay là các cơ quan quân sự cấp huyện đã chủ động tham mưu, chỉ đạo phát huy vai trò vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn đầu tư kinh phí, chuẩn bị cơ sở vật chất và bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cơ sở. Đặc biệt, đến thời điểm này, các địa phương đã mở 15 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện, chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, chính trị viên, chính trị viên phó quân sự cấp xã và tiểu đội trưởng, thôn đội trưởng, khẩu đội trưởng DQTV ở tất cả các đơn vị.

bqbht_br_anh-9.jpg
Đội ngũ tiểu đội trưởng của Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 841) trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, chỉ huy và tiến hành công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025.

Nội dung bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ huấn luyện cấp cơ sở là tập trung đi sâu về quy cách xây dựng hệ thống sổ sách, đăng ký mẫu biểu huấn luyện; nội dung, hình thức, tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập phòng thủ và phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; công tác quản lý, huấn luyện lực lượng DQTV; kế hoạch đảm bảo thao trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện... Ngoài ra, đội ngũ cán bộ huấn luyện ở cơ sở còn được hướng dẫn tháo gỡ những vấn đề mới, các mặt yếu, khâu yếu chưa được khắc phục từ những năm trước.

Anh Võ Quốc Báu - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thịnh Lộc (huyện Thạch Hà) cho biết: “Việc tập huấn, huấn luyện, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ cốt cán cơ sở vào đầu năm đã giúp chúng tôi khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong quá trình tổ chức huấn luyện và tạo sự đồng bộ, thống nhất cao về các nội dung huấn luyện trong toàn lực lượng. Qua các lớp tập huấn, cán bộ quân sự xã, thôn nắm chắc nội dung, phương pháp, khả năng thực hành huấn luyện để bước vào mùa huấn luyện mới đạt kết quả cao nhất, an toàn nhất. Ngoài ra, chúng tôi cũng được cơ quan quân sự cấp trên khuyến khích, động viên, đôn đốc làm tốt công tác chuẩn bị sổ sách, giáo án, văn kiện, tài liệu, kế hoạch và phát huy tinh thần sáng tạo, xây dựng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm các mô hình học cụ hữu dụng…”.

bqbht_br_anh-4.jpg
Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, phương pháp tổ chức huấn luyện điều lệnh cho đội ngũ chỉ huy trưởng ban CHQS các xã, thị trấn và đơn vị tự vệ trên địa bàn.

Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Chúng tôi đang tập trung chỉ đạo các đơn vị bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, sát với đối tượng, địa bàn và điều kiện thực tiễn; trong đó, phải đặc biệt chú trọng vào khâu cán bộ, ưu tiên tập huấn, hướng dẫn tốt cho đối tượng này. Chúng tôi cũng xác định rõ, làm tốt khâu chuẩn bị và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ huấn luyện là cơ sở quan trọng để hiện thực tinh thần “một khâu tập trung và hai nhiệm vụ đột phá” mà nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xác định và là tiền đề để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện của năm 2025”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.