Từ ngày 1/7, người dân khi thực hiện thủ tục hành chính sẽ không còn phải xuất trình thẻ căn cước hoặc các giấy tờ đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.
Từ ngày 1/7, người dân khi thực hiện thủ tục hành chính sẽ không còn phải xuất trình CCCD hoặc các giấy tờ đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID, trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật.
Quy định này được bổ sung tại Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7. Theo đó, cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức không được yêu cầu công dân xuất trình các giấy tờ đã được tích hợp vào căn cước điện tử hoặc ứng dụng VNeID để giải quyết thủ tục hành chính.
Ngoại lệ chỉ được áp dụng khi thông tin do công dân cung cấp không trùng khớp với dữ liệu đã được tích hợp trên hệ thống hoặc pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Quy định mới được kỳ vọng giúp giảm giấy tờ phải mang theo, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu số trong giải quyết thủ tục hành chính.
Bên cạnh đó, luật cũng điều chỉnh quy trình cấp đổi và cấp lại thẻ căn cước theo hướng thuận tiện hơn. Người dân có thể thực hiện thủ tục trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID, hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp như mất thẻ, thẻ hư hỏng hoặc thay đổi thông tin do sắp xếp đơn vị hành chính.
Khi giải quyết hồ sơ cấp lại, cơ quan quản lý căn cước sẽ sử dụng dữ liệu sinh trắc học và thông tin đã được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước để xử lý, hạn chế việc người dân phải cung cấp lại các thông tin đã có.
Ngoài quy định về căn cước, luật cũng bổ sung các chế tài trong lĩnh vực cư trú. Từ ngày 1/7, việc đăng ký thường trú hoặc tạm trú cho người không thực tế sinh sống tại địa chỉ đăng ký bị nghiêm cấm, ngoại trừ trường hợp đăng ký cư trú cho trẻ em dưới 6 tuổi theo cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định.
Theo cơ quan chức năng, việc lập biên bản vi phạm hành chính trong một số hành vi vi phạm có đầy đủ căn cứ, dữ liệu để ra quyết định xử phạt là không cần thiết trong quy trình xử phạt.
Để đáp ứng yêu cầu đấu tranh với các loại tội phạm, tại Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Hà Tĩnh, những chú chó nghiệp vụ được huấn luyện bài bản, sẵn sàng hỗ trợ phá án.
Theo thống kê của Cục CSGT, trong 6 tháng năm 2026, toàn quốc xảy ra 7.773 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.877 người, bị thương 4.486 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 1.641 vụ (17,4%), giảm 445 người chết (8,4%) và giảm 1.745 người bị thương (28%).
Những ứng xử lệch chuẩn trên mạng xã hội đang là vấn đề đáng lo ngại, đòi hỏi người dân cả nước, trong đó có người dân Hà Tĩnh cần nghiêm túc nhìn nhận, điều chỉnh hành vi.
Các đối tượng trong đường dây pháo lậu liên tỉnh đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đưa ra xét xử công khai và tuyên phạt với tổng mức án 30 năm 6 tháng tù giam.
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kịp thời phát hiện, giải cứu 34 người nước ngoài bị các đối tượng trong đường dây tội phạm quốc tế dụ dỗ sang Việt Nam bằng chiêu trò tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" để phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Ngoài phạt tiền đến 37,5 triệu đồng, chủ tịch UBND, trưởng công an cấp xã còn được tước quyền sử dụng giấy phép; đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện...
Thuê trụ sở ở Campuchia để lừa đảo người Việt với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, 8 bị cáo đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tổng mức án 297 tháng tù giam.
Việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái mang lại nhiều lợi ích thiết thực, tuy nhiên người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, tuân thủ các quy định an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng.
Sau gần 3 giờ truy xét, chiều tối 4/7, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng bắt cóc bé gái 6 tuổi khi đang bán dưa ven đường ở Sơn La lúc đang lẩn trốn trên địa bàn Lào Cai, đồng thời giải cứu an toàn cháu bé.
Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can trong vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình đã khởi tố trước đó.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ: Hoàng Tuấn Nhật (SN 2004), Nguyễn Vũ Kỳ (SN 2002) cùng trú xã Cẩm Xuyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua việc núp bóng dịch vụ chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam.
Thực tế tại Hà Tĩnh và nhiều địa phương cho thấy, người cao tuổi đang trở thành “đích ngắm” của các chiêu trò lừa đảo tinh vi. Vì sao họ dễ trở thành nạn nhân?
Từ ngày 1/7/2026, có 7 trường hợp được sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác theo quy định mới của Nghị định 241/2026/NĐ-CP sau khi được sửa đổi.
Thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đang thu hút sự quan tâm. Trước đó, Tăng Nhật Tuệ được biết đến với nhiều vai trò trong nghệ thuật nhưng cũng không ít lần vướng tranh cãi.
Với sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm của hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đặt ra chỉ tiêu: hàng năm phấn đấu kiềm chế, kéo giảm 10% số vụ phạm tội xâm hại trẻ em và tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi.
Các hộ gia đình đã tích trữ xăng, dầu cần có biện pháp bảo quản an toàn PCCC theo khuyến cáo của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH để phòng ngừa các nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.
Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc PNJ-LAP mài mã số GIA trên kim cương nhập lậu với giá rẻ, làm mới theo mã số của PNJ - LAP rồi cấp giấy chứng nhận kiểm định bán cho khách.
Từ năm 2022 đến tháng 6/2026, lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 620 vụ, 1.142 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!