Những chia sẻ của nữ VĐV Hà Tĩnh sau 2 tấm huy chương tại ASIAD 19

(Baohatinh.vn) - Cùng đồng đội giành 2 tấm huy chương đồng môn đua thuyền Rowing ở lần đầu tham dự đấu trường ASIAD nhưng Dư Thị Bông (quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn cảm thấy tiếc nuối khi để hụt mất tấm HCB vào tay đối thủ.

Những chia sẻ của nữ VĐV Hà Tĩnh sau 2 tấm huy chương tại ASIAD 19

VĐV Dư Thị Bông (ngồi thứ nhất từ phải sang) cùng đồng đội giành HCĐ nội dung đua thuyền 8 mái chèo đơn nữ.

Các VĐV đua thuyền Rowing Việt Nam khép lại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 19) với 3 tấm huy chương đồng. Đây là thành tích rất đáng trân trọng, bởi đối thủ của Việt Nam như chủ nhà Trung Quốc hay Nhật Bản... đều rất mạnh.

Kỳ đại hội này, đua thuyền Hà Tĩnh đóng góp 4 VĐV gồm: Dư Thị Bông, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu và Trần Thị Thảo.

Trong lần đầu tham dự ASIAD, nữ VĐV quê Hà Tĩnh đã xuất sắc đóng góp vào 2 tấm HCĐ ở nội dung W4- (thuyền 4 mái chèo đơn nữ hạng nặng) và đua thuyền 8 mái chèo đơn nữ.

Những chia sẻ của nữ VĐV Hà Tĩnh sau 2 tấm huy chương tại ASIAD 19

Trong lần đầu tham dự ASIAD, Dư Thị Bông đã xuất sắc giành 2 HCĐ.

Dư Thị Bông chia sẻ: “Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi lần đầu tiên tham dự đấu trường ASIAD và đem về 2 tấm huy chương cho Tổ quốc. Món quà này tôi xin dành tặng cho ban huấn luyện và gia đình đã dạy bảo, cổ vũ cho tôi và đồng đội”.

Đằng sau các tấm HCĐ của đua thuyền Rowing Việt Nam là sự cố gắng, nỗ lực không biết mệt mỏi của Dư Thị Bông và các đồng đội. Việc không được dự SEA Games 32 (nước chủ nhà không tổ chức) khiến các VĐV mất cơ hội thi đấu, các tay chèo phải miệt mài tập luyện, cố gắng giữ phong độ suốt 1 năm qua.

Góp mặt ở sân chơi cao nhất châu lục, đụng độ với những đối thủ mạnh là thử thách rất lớn cho các tay chèo nữ Việt Nam.

Những chia sẻ của nữ VĐV Hà Tĩnh sau 2 tấm huy chương tại ASIAD 19

Đua thuyền Rowing mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 3 tấm HCĐ.

Dư Thị Bông cho biết: “Trước khi bước vào phần thi, đội đã tính toán kỹ chiến thuật, nhưng thật sự các đối thủ như Trung Quốc, Nhật Bản mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, nội dung thuyền 8 nữ 1 mái chèo đội đua thuyền Việt Nam là đội hạng nhẹ còn các đối thủ khác là đội hạng nặng nên chênh lệch trình độ rất lớn.

8 VĐV của Việt Nam lần đầu tiên ghép thi đấu với nhau nên cũng chưa đạt được phong độ tốt nhất. Bản thân tôi tiếc nuối khi để hụt mất tấm HCB vào tay Nhật Bản ở nội dung này.

Chúng tôi về thứ 3 với thành tích 6 phút 48 giây 21 trong khi đó đội Nhật Bản về nhì với thành tích 6 phút 44 giây 15. Dù sao chúng tôi cũng đã nỗ lực hết sức mình, chiến thắng bản thân là điều quan trọng nhất”.

Những chia sẻ của nữ VĐV Hà Tĩnh sau 2 tấm huy chương tại ASIAD 19

Sau ASIAD 19, Dư Thị Bông cùng đồng đội sẽ tập luyện để tìm kiếm tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Ngay sau khi kết thúc ASIAD 19, đua thuyền Rowing Việt Nam sẽ ngay lập tức bước vào tập luyện để chuẩn bị tìm kiếm tấm vé tham dự Olympic Paris 2024. Thành công tại kỳ Đại hội Thể thao châu Á lần này là động lực để Dư Thị Bông cùng đồng đội tiếp tục cho những mục tiêu phía trước.

Dư Thị Bông quê ở xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là VĐV được đào tạo ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Tĩnh, được gọi lên tập luyện cho đội tuyển quốc gia.

Cô từng giành nhiều huy chương tại các đấu trường khu vực, quốc gia như: 2 HCV, 1 HCB Giải Vô địch trẻ Đông Nam Á năm 2019; 2 HCV, 1 HCĐ Giải Vô địch trẻ châu Á năm 2019; 1 HCV Giải Vô địch châu Á năm 2022; 2 HCV Seagame 31 tại Việt Nam.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast