(Baohatinh.vn) - Trong khi người người đang hân hoan tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 bên người thân, thì trên nhiều công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh, không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương.
Tại dự án đường Hàm Nghi kéo dài, nhịp độ làm việc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 không hề hạ nhiệt. Đây là dự án từng gặp một số vướng mắc mặt bằng dẫn đến chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu, do đó, thời tiết nắng ráo ngày đầu kỳ nghỉ lễ là “thời điểm vàng” để nhà thầu triển khai công việc.
Dự án đường Hàm Nghi kéo dài có chiều dài 3,3km với điểm đầu khớp nối quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) qua phường Hà Huy Tập, điểm cuối kết nối vào tuyến nhánh quốc lộ 8C qua xã Thạch Xuân, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 631 tỷ đồng; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh là chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và xây dựng hạ tầng khu tái định cư.Dự án được khởi công vào tháng 11/2022, theo tiến độ sẽ hoàn thành vào ngày 31/12/2024. Tuy nhiên, do vướng mắc về mặt bằng nên dự án bị chậm tiến độ và đã được gia hạn thời gian hoàn thành đến cuối năm 2026. Hiện, công tác giải phóng mặt đã cơ bản hoàn tất, bàn giao cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công.Đến nay, dự án đã thi công được 76% khối lượng, trong đó, cơ bản hoàn thành nền đường, móng cấp phối đá dăm loại 2; thảm bê tông nhựa cả 2 lớp đoạn được bàn giao mặt bằng trước đây dài 1,9/3,3km; hoàn thành cầu và đường đầu cầu Rào Con.
Hiện nay, nhà thầu đang tập trung thi công các hạng mục móng cấp phối đá dăm loại 1, vỉa hè, dải phân cách giữa, rãnh dọc đoạn tuyến mới được bàn giao mặt bằng và các công trình hạ tầng kỹ thuật.
Tương tự, tại Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông dài 6,65km với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, cũng được triển khai thi công trong dịp nghỉ lễ 2/9. Dự án này trước đây cũng gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên, tới nay, mặt bằng cũng đã được bàn giao 100%.
Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông là trục giao thông mở rộng không gian phát triển cho Hà Tĩnh theo hướng biển. Tới nay, liên danh nhà thầu đã thi công nền đường được 5,5/6km, thi công cấp phối đá dăm được 3,5km, cầu Rào Cái đã hoàn thành 5/7 trụ, 1/2 mố, đúc được 65/72 dầm và lao lắp, đổ bản mặt cầu 5/8 nhịp.
Tuy nhiên, do dự án đi qua nhiều vị trí xử lý đất yếu có thời gian chờ lún dài (6-14 tháng) và khi bàn giao mặt bằng, thời tiết thời gian qua cũng không thuận lợi nên ảnh phần nào đến tiến độ thi công.Ngày đầu nghỉ lễ, trên công trường rộng lớn của dự án gần 1.500 tỷ đồng, tiếng động cơ máy móc vang rộn cả một vùng. Các mũi thi công được triển khai nhịp nhàng từ khâu dọn dẹp mặt bằng, xử lý nền đất yếu đến lu lèn mặt đường, thảm bê tông nhựa. Các nhà thầu đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, vật tư và chế độ đãi ngộ chu đáo cho người lao động làm việc trong ngày lễ.Ông Nguyễn Danh Phong - Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh kiểm tra tiến độ dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.
Không chỉ riêng hai dự án giao thông trọng điểm trên, không khí thi công hăng hái cũng lan tỏa khắp các dự án lớn trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh trong dịp lễ Quốc khánh năm nay. Trong ảnh: Các công nhân đang thi công Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh.
Các tốp công nhân đang thi công lắp đặt sắt thép để chuẩn bị đổ sàn tòa nhà chính của Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh.
Trong khi đó, trên công trường Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (dự án VSIP Hà Tĩnh) không khí lao động trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cũng rất khẩn trương.
Nhà đầu tư đang triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bao gồm: trục đường chính của khu công nghiệp, hệ thống mương thoát nước dọc khu dân cư và nhà xưởng xây sẵn.Hạng mục hệ thống xử lý nước thải trong khuôn viên dự án VSIP Hà Tĩnh đã hoàn thành được 70% khối lượng. Khi hoàn thành hạ tầng, nhà đầu tư sẽ tiến hành lắp đặt máy móc, thiết bị xử lý nước thải.Các tốp công nhân tích cực làm việc trong kỳ nghỉ lễ.
Trong kỳ nghỉ lễ, công trường Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen, nhà thầu vẫn huy động máy móc, nhân lực, triển khai các mũi thi công.
Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh - chủ đầu tư dự án, đang đốc thúc nhà thầu cùng các đơn vị liên quan hoàn thành tất cả các hạng mục để đưa vào vận hành thử, trước khi bàn giao “chìa khóa” căn hộ cho khách hàng vào đầu năm 2027. Vậy nên, nhà thầu đã xây dựng kế hoạch thi công xuyên dịp nghỉ lễ 2/9.
Việc duy trì nhịp độ thi công liên tục trong các ngày nghỉ lễ không chỉ thể hiện trách nhiệm, sự quyết tâm cao độ của các nhà thầu, đơn vị thi công mà còn khẳng định sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh trong việc sớm đưa các dự án hạ tầng chiến lược vào khai thác.
Tinh thần lao động hăng hái, quên mình của hàng ngàn cán bộ, kỹ sư, công nhân trên các công trường trọng điểm trong ngày Tết Độc lập là những bông hoa tươi thắm nhất chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, góp phần thúc đẩy kinh tế Hà Tĩnh phát triển bền vững.
Dù người dân mong mỏi, hợp tác xã (HTX) thiết tha bàn giao hệ thống điện xuống cấp cho ngành điện, nhưng tiến độ chuyển giao tại Hà Tĩnh vẫn bị "nghẽn" do vướng mắc về pháp lý, định giá và hoàn vốn.
Từ những công trường đang gấp rút triển khai đến các nhà máy duy trì sản xuất ổn định, Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang bước vào những tháng cuối năm với nhịp độ thi công, sản xuất ngày càng sôi động.
Hà Tĩnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.
35 năm trước, tỉnh nhà chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV. 35 năm sau, dòng điện đã vươn tới gần nửa triệu khách hàng cùng những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà còn phản chiếu nhịp chuyển mình của địa phương trên con đường hiện đại hóa và phát triển xanh.
Nhiều dự án lớn đang triển khai đặt ra yêu cầu cao về quản lý đô thị tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh), nhất là kiểm soát vi phạm đất đai, xây dựng và phục vụ giải phóng mặt bằng.
Sau điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang đón thêm những đề xuất đầu tư mới. Tỉnh cũng đang trình Chính phủ xem xét mở rộng KKT Vũng Áng nhằm tạo thêm dư địa phát triển trong giai đoạn tiếp theo.
Vừa trung tu tổ máy số 1, vừa duy trì tổ máy số 2 vận hành an toàn, ổn định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang "chạy đua" với thời gian để bảo đảm nguồn điện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gia tăng.
Gần 50 doanh nghiệp ở phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) được cập nhật chính sách thuế, pháp luật, qua đó chủ động thực hiện đúng quy định và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.
Đồng chí Xaysana Khotphouthone - Bí thư Tỉnh ủy Khăm Muồn khẳng định sẽ quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông tại địa phương để tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa về Cảng quốc tế Lào - Việt (Hà Tĩnh).
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh Hà Tĩnh và địa phương liên quan tiếp tục tập trung cao cho các dự án động lực tại Khu kinh tế Vũng Áng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.
Sở hữu cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương cùng vị trí kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, Hà Tĩnh đang từng bước nâng cao năng lực cảng biển, mở rộng dư địa xuất nhập khẩu và phát triển dịch vụ logistics.
Bộ Xây dựng thừa nhận thực tiễn triển khai đầu tư các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông cho thấy tiến độ một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu.
Hơn 3.000 doanh nghiệp thành lập mới từ khi triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW cho thấy sức bật của kinh tế tư nhân nhưng ẩn sau đó là sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, địa phương ở Hà Tĩnh.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đẩy mạnh số hóa trong quản lý và vận hành lưới, giúp nhân viên phát hiện sớm nguy cơ, rút ngắn thời gian xử lý sự cố và nâng cao độ tin cậy cấp điện trên địa bàn.
Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ tham mưu Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền hướng xử lý phù hợp trong chuyển giao lưới điện hạ áp trên địa bàn.
Với tổng vốn đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng, dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hướng tới hình thành quần thể đô thị, nghỉ dưỡng và dịch vụ quy mô lớn.
Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi 18/23 nhóm sản phẩm chủ lực tăng sản lượng trong 8 tháng, tạo nền tảng để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường những tháng cuối năm.
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở ý tưởng mà quan trọng là đưa sản phẩm ra thị trường, tạo giá trị. Đây cũng là nội dung trọng tâm của Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 18/9.
Năm 2027, Hà Tĩnh phấn đấu thu hút 45-50 dự án đầu tư trong và ngoài nước, với khoảng 600 triệu USD vốn FDI; ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường.
Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc (Hà Tĩnh) có công suất thiết kế 49MW, dự kiến tổng vốn đầu tư 763,312 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng khoảng 55,5ha.
Chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu ngày càng rõ nét đối với doanh nghiệp Hà Tĩnh, song với những đơn vị quy mô nhỏ, đưa công nghệ vào hoạt động không đơn giản là đầu tư thêm một giải pháp.
Thị trường thế giới biến động, sự sụt giảm nhu cầu tại một số quốc gia cùng khó khăn về nguồn nhân lực đang tác động tới hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị HTX Dịch vụ điện nông thôn xã Sơn Tây tiếp thu đầy đủ kiến nghị của người dân, phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn...
Vietravel Airlines sẽ mua 50 máy bay Airbus, gồm 20 máy bay A220 và 30 máy bay thuộc dòng A321, dự kiến bao gồm các phiên bản A321neo và A321XLR, phục vụ chiến lược phát triển trung và dài hạn.
Với 176 triệu USD tương đương trên 4.500 tỷ đồng đóng nộp vào ngân sách nhà nước trong 8 tháng năm 2026, Formosa Hà Tĩnh đang tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh nhà.
Đại biểu đã trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, vận hành lưới điện, giá bán điện, chất lượng cung cấp điện của Hợp tác xã Dịch vụ điện Xuân Liên (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh).
Trước dự báo thời tiết diễn biến bất lợi, các chủ đầu tư và nhà thầu tại Hà Tĩnh đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ các dự án cầu dân sinh.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!