Thủy lợi Nam Hà Tĩnh chủ động đảm bảo an toàn hồ đập

(Baohatinh.vn) - Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, khai thác 25 hồ chứa, 5 đập dâng, 1 cống ngăn mặn giữ ngọt và hệ thống kênh mương, công trình nằm rải rác trên 5 huyện và thành phố...

Các công trình hồ đập do công ty quản lý có tổng dung tích gần 600 triệu m3, hàng năm phục vụ tưới tiêu cho hơn 46.000 ha đất trồng lúa 2 vụ và cây trồng cạn, cấp nước phục vụ cây công nghiệp, dân sinh, nuôi trồng thủy sản, điều tiết lũ hạ du và cải tạo môi trường sinh thái...

Ngoài một số hồ đập lớn đã được nâng cấp an toàn như: Kẻ Gỗ, Thượng Tuy, Đập Bún, Tàu Voi, Sông Rác, Đá Cát, Mạc Khê..., phần lớn các hồ chứa, nhất là vùng Hương Khê do công ty quản lý được xây dựng từ những năm 1960-1970 đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Hệ thống thủy lợi hồ sông Rác (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh) vừa được nâng cấp, sửa chữa
Hệ thống thủy lợi hồ sông Rác (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh) vừa được nâng cấp, sửa chữa

Qua rà soát, hiện có 19 công trình hồ đập nhỏ bị thấm, cống lấy nước bị rò rỉ, nhiều tràn xả lũ nhỏ không được gia cố nên không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây vỡ đập. Mặt khác, một số công trình có chỉ tiêu kỹ thuật không còn phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu và tiêu chuẩn hiện hành. Các hồ này chưa được nâng cấp, sửa chữa nên nguy cơ mất an toàn cao.

Điều đáng nói, một số công trình từ khi xây dựng đến nay chưa được sửa chữa, nâng cấp như: đập Làng, đập Họ, Khe Trồi, Khe Sông, Khe Dài... Phần lớn tràn đất tự do ở các công trình này đều bị xói lở, thân đập thấp và yếu, xuất hiện rò rỉ tại nhiều vị trí. Riêng các công trình xẩy ra sự cố đã được sửa chữa như đập Họ Võ, Khe Con, Mục Bài, Khe Nậy nhưng hiện nước rò rỉ tại đập chính, đập đất yếu, đòi hỏi kinh phí lớn, kỹ thuật phức tạp.

Các đập: Hội, Nhà Lao, Mưng, Khe Trạng, Ma Leng đã được sửa chữa trong những năm 2005. Tuy nhiên, khi lập đầu tư dự án, do nguồn vốn hạn hẹp, nâng cấp không đồng bộ, việc áp dụng các tiêu chí kỹ thuật trước đây không phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu nên hiện nay công trình đầu mối vẫn chưa đảm bảo an toàn, lượng nước rò rỉ qua đập đất lớn, đập yếu và thấp, tràn xả lũ bị hư hỏng và nhiều chỗ bị xói lở.

Theo ông Trịnh Xuân Cần - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, đối với các công trình miền núi do nguồn thủy lợi phí thấp nên không đủ chi phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống đầu mối. Các nguồn hỗ trợ của Nhà nước, tài trợ chương trình, dự án nước ngoài trước đây chưa đúng mức, chưa được đầu tư đồng bộ nên chưa giải quyết được tình trạng mất an toàn công trình trong điều kiện diễn biến thời tiết, biến đổi khí hậu hiện nay.

Trước thực trạng khó khăn trên, công ty xây dựng phương án phòng chống bão lụt cho các hồ chứa, an toàn công trình thủy lợi nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài sản và người dân vùng hạ du khi xẩy ra sự cố do mưa bão gây ra. Trong đó, đơn vị đặc biệt chú trọng các công trình hồ đập nhỏ bị xuống cấp, mất an toàn cao. Đối với các hồ đập bị rò rỉ, công ty bố trí cán bộ kỹ thuật thường xuyên túc trực, theo dõi quan trắc tình trạng thấm. Nếu phát hiện rò rỉ quá mức cho phép thì sử dụng phương án di dời dân vùng hạ du. Những công trình có thân đập yếu, công ty tiến hành nâng, đắp bổ sung đỉnh đập, tránh tình trạng nước lũ tràn qua đập đất, gây xói lở. Mặt khác, chuẩn bị bao tải đựng đất để đắp thành con lươn nhằm ngăn nước tràn qua đập đất khi nước trong hồ dâng cao. Đặc biệt, các công trình đầu mối tại những địa bàn hiểm trở, đi lại khó khăn, đơn vị đã “sắm” 2 chiếc thuyền máy để tiến hành kiểm tra, phát hiện sự cố báo cáo kịp thời để xử lý. Công ty cũng đã trích kinh phí sửa chữa hệ thống đóng mở không kín cho 6 hồ nhằm đảm bảo an toàn cho cống dưới đập khi mưa lũ xảy ra.

Bên cạnh đó, công ty thường xuyên tổ chức rà soát, kiểm tra nhân lực, vật tư dự phòng, chuẩn bị tốt phương án “4 tại chỗ” để kịp thời ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp xẩy ra. Đồng thời, phối hợp với các địa phương phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm hành lang hồ chứa nước thuộc đơn vị quản lý....

Đọc thêm

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.