Toàn lực lượng CAND đã sử dụng trang phục xuân hè cải tiến

Từ 7h30’ ngày 6-6, tại sân chào cờ trụ sở Bộ Công an (44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội), hàng trăm cán bộ chiến sỹ đã thực hiện nghi lễ chào cờ đầu tháng 6 trong trang phục mới.

toan luc luong cand da su dung trang phuc xuan he cai tien

Thứ trưởng Bùi Văn Thành quán triệt một số nội dung về trang phục mới. Ảnh: Quỳnh Vinh

Thứ trưởng Bùi Văn Thành khẳng định, trang phục CAND được cải tiến xuất phát từ yêu cầu của lực lượng CAND cần phải đảm bảo sự thống nhất, ổn định, thể hiện sự uy nghiêm, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; đồng thời phục vụ tốt công tác học tập, chiến đấu, huấn luyện, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, đào tạo, huấn luyện của lực lượng CAND trong tình hình mới.

Đây là chủ trương lớn của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an với tiêu chí tiết kiệm, có lộ trình, hiệu quả, đúng pháp luật. Việc sản xuất quân trang mới không tăng kinh phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng… Do đó lãnh đạo các đơn vị cần quán triệt sâu sắc chủ trương tới tất cả cán bộ chiến sỹ, cũng như duy trì phong cách làm việc với kỷ cương, điều lệnh tốt hơn.

Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng, với diện mạo mới đẹp hơn, thân thiện, gần gũi, các cán bộ chiến sỹ sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp lãnh đạo giao phó.

Để triển khai thi hành Nghị định số 29, ngày 5-5-2016, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định số 1625/QĐ-BCA. Theo đó, thống nhất trong toàn lực lượng triển khai trang phục xuân hè mới vào ngày 6-6-2016 (theo ngày Nghị định 29/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực) và trang phục thu đông mới từ ngày 1-11-2016.

Trang phục cải tiến màu sắc cơ bản giữ nguyên đối với các lực lượng. Về vải may trang phục được nâng cao chất lượng. Về mẫu mã, thống nhất trang phục xuân hè nam lực lượng An ninh, Cảnh sát là cùng một kiểu áo cổ đứng, mặc sơ vin trong quần (mẫu cũ áo nam An ninh cổ bẻ, kiểu bludong, Cảnh sát cổ bẻ sơ vin).

toan luc luong cand da su dung trang phuc xuan he cai tien

Thứ trưởng Bùi Văn Thành và cán bộ chiến sĩ trụ sở cơ quan Bộ Công an thực hiện nghi lễ chào cờ đầu tháng 6 trong trang phục mới.

Các lực lượng từ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên đều đeo phù hiệu trên cổ áo khi sử dụng trang phục thường dùng (mẫu cũ sĩ quan đeo cành tùng, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên đeo phù hiệu).

Công an hiệu, sao, cúc cấp hiệu, sao phù hiệu kết hợp cấp hiệu, cúc áo và mũ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên đồng bộ màu vàng (không chia thành màu vàng đối với cấp tướng, cấp tá; màu trắng đối với cấp úy; cúc nhựa màu vải đối với học viên như trước).

toan luc luong cand da su dung trang phuc xuan he cai tien

Lãnh đạo và CBCS các đơn vị cơ quan Bộ Công an thực hiện nghi lễ chào cờ trong trang phục mới.

toan luc luong cand da su dung trang phuc xuan he cai tien

Lãnh đạo và CBCS Báo CAND, Tạp chí CAND và Nhà xuất bản CAND thực hiện nghi lễ chào cờ trong trang phục mới. Ảnh: Vũ Linh

toan luc luong cand da su dung trang phuc xuan he cai tien

CBCS các đơn vị thực hiện nghi lễ chào cờ sáng 6-6 trong trang phục cải tiến.

toan luc luong cand da su dung trang phuc xuan he cai tien

CBCS các đơn vị cơ quan Bộ Công an tại trụ sở 47 Phạm Văn Đồng thực hiện nghi lễ chào cờ sáng 6-6 trong trang phục cải tiến.

Năm 2016, đối với lực lượng hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên các trường CAND vẫn sử dụng trang phục xuân hè và thu đông theo mẫu cũ.

Việc cải tiến, sản xuất quân trang không tăng kinh phí của Nhà nước, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, làm thay đổi diện mạo trang phục CAND, đẹp lên, tốt lên; thể hiện sự uy nghiêm, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, đào tạo, huấn luyện của lực lượng CAND trong tình hình mới.

Theo cand.com.vn

Đọc thêm

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.