(Baohatinh.vn) - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chọn môn thi thứ 3 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.
Đại biểu tham dự cuộc họp.
Chiều 23/2, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp lựa chọn môn thi, bài thi thứ 3 cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 – 2027.
Theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, các địa phương có thể lựa chọn hình thức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp.
Với hình thức thi tuyển, kỳ thi sẽ gồm môn Toán, Ngữ văn và môn thi thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp). Môn thi thứ 3 được lựa chọn từ các môn học được đánh giá bằng điểm số, đồng thời không được chọn một môn quá 3 năm liên tiếp.
Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT Đậu Quang Hồng báo cáo, tham mưu các phương án lựa chọn môn thi, bài thi thứ 3.
Thông tư cũng quy định thời gian làm bài đối với từng môn thi, trong đó môn Ngữ văn 120 phút; môn Toán từ 90 đến 120 phút; môn thi thứ ba từ 60 đến 90 phút; bài thi tổ hợp từ 90 đến 120 phút.
Việc công bố môn thi thứ 3 được thực hiện sau khi kết thúc học kỳ I và không muộn hơn ngày 31/3 hằng năm.
Đại diện lãnh đạo các trường THCS trên địa bàn phát biểu ý kiến.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn và xu thế phát triển, các đại biểu tham dự cuộc họp cơ bản thống nhất lựa chọn môn tiếng Anh là môn thi thứ 3. Đồng thời, các ý kiến cũng tập trung thảo luận, góp ý về kế hoạch tuyển sinh, đề thi và phương án tổ chức thi thử nhằm bảo đảm chất lượng kỳ thi.
Giám đốc Sở GD&ĐT kết luận cuộc họp.
Kết luận cuộc họp, Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm thống nhất lựa chọn tiếng Anh là môn thi thứ 3 trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 – 2027. Việc lựa chọn này thể hiện định hướng nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở cấp THCS, tạo nền tảng vững chắc cho học sinh khi bước vào bậc THPT, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong giai đoạn mới.
Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị các phòng chuyên môn thuộc sở, UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục tích cực tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; các nhà trường chủ động tổ chức ôn tập, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, chất lượng và đạt kết quả tốt.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 – 2027 tại Hà Tĩnh sẽ gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Sở GD&ĐT Hà Tĩnh lựa chọn Tiếng Anh là môn thi thứ 3 trong kỳ thi quan trọng này.
Học sinh Hà Tĩnh tham gia chương trình đào tạo song bằng sẽ được nhận đồng thời hai bằng tốt nghiệp THPT do Trường Albert Einstein và Polaris Global Academy (PGA) cấp.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.
Trước khó khăn về trường, lớp và đội ngũ giáo viên cho 119 học sinh tại phường Hoành Sơn, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp bảo đảm các em được học tập ngay trong năm học 2026 - 2027.
Tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, rà soát quy trình nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi tiêu cực thi cử nếu có.
Các lớp học miễn phí tại Hà Tĩnh trở thành điểm hẹn của nhiều học sinh, góp phần tạo sân chơi an toàn, bổ ích và giúp các em phát triển kỹ năng trong dịp hè.
Giáo viên trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn học sinh làm bài môn Toán ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Sở GD&ĐT đề xuất thi lại với camera, được 100% phụ huynh đồng tình.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh mong muốn các học sinh tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức, phát huy tài năng để đóng góp cho quê hương, đất nước.
Bước vào giai đoạn "nước rút", trên hai công trình trường nội trú liên cấp ở Hà Tĩnh (giai đoạn 1), nhà thầu huy động hàng trăm nhân lực, nhiều máy móc tập trung thi công bù tiến độ.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TP HCM sẽ được nâng cấp, phát triển thành hai cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về sư phạm.
Vào bếp không chỉ là học nấu ăn, mà còn là hành trình rèn kỹ năng sống của nhiều trẻ em Hà Tĩnh trong dịp hè. Qua từng món ăn, các em học cách tự lập, sẻ chia và nuôi dưỡng đam mê.
Động thái được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra sau khi Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước.
Vượt lên hoàn cảnh, 6 trẻ mồ côi tiêu biểu của Hà Tĩnh tham gia chương trình "Hoa dâng Bác" năm 2026 là những điển hình về ý chí vươn lên, nghị lực vượt khó và tinh thần hiếu học.
Mùa tuyển sinh, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh đứng trước lựa chọn quan trọng của tương lai. Giữa kỳ vọng của cha mẹ và ước mơ của con, điều các em cần hơn cả là sự lắng nghe và đồng hành.
Ngày 7/7, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả tuyển thẳng và phổ điểm diện Xét tuyển tài năng (XTTN) năm 2026. Có 436 thí sinh đã trúng tuyển thẳng, trong đó có 5 thí sinh đạt giải quốc tế, 41 thí sinh đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia, còn lại là các giải nhì, giải ba.
Hà Tĩnh có 255 điểm 10, 11/12 môn thi nằm trong top 10 cả nước về điểm trung bình, tổ hợp A00 dẫn đầu toàn quốc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026... Kết quả đó phản ánh sự chủ động trong chỉ đạo, sự đổi mới dạy và học của thầy, trò suốt cả hành trình.
Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.
Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã về làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang để kiểm tra, rà soát kết quả sau khi nhận thấy điểm thi môn Toán có một số dấu hiệu cần kiểm tra, làm rõ.
UBND tỉnh Hà Tĩnh thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 từ mức không quá 74% lên không quá 77% số học sinh hoàn thành chương trình THCS trên địa bàn tỉnh.
Lớp 12A6 Trường THPT Nguyễn Đình Liễn có tới 19 học sinh đạt từ 9 điểm Toán trở lên, trong đó 9 em đạt điểm 10; có 3 em đạt từ 27 điểm trở lên tổ hợp A00.
Đằng sau danh hiệu á khoa toàn quốc khối C00 của em Lê Thị Hiền (Trường THPT Nghèn, Hà Tĩnh) không chỉ là phương pháp học tập khoa học mà còn là câu chuyện về cô học trò luôn nỗ lực để chạm tới ước mơ.
Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh Hà Tĩnh đã đạt được những thành tích ấn tượng, hầu hết các môn thi đều nằm trong top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất.
Hơn 80 học viên nhỏ tuổi đang trải nghiệm Trại hè “Học làm chiến sĩ công an” do Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức. Môi trường kỷ luật góp phần giúp các em rèn bản lĩnh, tính tự lập và trưởng thành hơn.
Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ I là sân chơi để thiếu nhi Hà Tĩnh giao lưu bạn bè toàn quốc, thể hiện tài năng, lan tỏa bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng những ước mơ tuổi thơ.
Với tổng điểm 38 (Toán 10, Lý 9,75, Hóa 9,5 và Ngữ văn 8,75), Nguyễn Tiến Đạt - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Huệ lọt tốp 20 thí sinh có tổng điểm cao nhất cả nước tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Em cũng là thủ khoa khối A00 của Hà Tĩnh.
Thức dậy từ 5 giờ sáng với tâm trạng hồi hộp chờ công bố điểm thi, Lê Thị Hoài Thu - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cẩm Bình bất ngờ đón nhận niềm vui lớn khi trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh với tổng điểm 29,75.
Hà Tĩnh có 8 thí sinh đạt điểm cao nhất toàn tỉnh ở 5 tổ hợp xét tuyển đại học truyền thống gồm A00, A01, B00, C00 và D01. Trong đó, nhiều em nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!