Chủ động sản xuất hè thu, né thời tiết bất lợi vào cuối vụ

(Baohatinh.vn) - Vụ hè thu 2026, Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp trong sản xuất, phấn đấu cơ bản hoàn thành gieo cấy trước ngày 5/6 để tránh các điều kiện thời tiết bất lợi vào cuối vụ.

Hiện nay, tại các vùng tận dụng được nguồn nước tự nhiên, sau khi thu hoạch lúa xuân, bà con nông dân đã nhanh chóng thuê máy về cày ải, làm đất để sẵn sàng gieo cấy vụ hè thu.

bqbht_br_dji-0006.jpg
bqbht_br_dji-0022.jpg
Sau khi thu hoạch lúa xuân, bà con nông dân đã nhanh chóng thuê máy về cày ải, làm đất để sẵn sàng gieo cấy vụ hè thu.

Ông Nguyễn Đình Thắm (thôn Thống Nhất, xã Đông Kinh) cho hay: “Gia đình tôi sản xuất 2 mẫu lúa. Vụ xuân kết thúc sớm nên bà con nông dân không quá cập rập về thời gian chuẩn bị cho vụ mùa kế tiếp. Tôi đã tranh thủ làm đất ở một số diện tích chủ động nguồn nước từ tự nhiên và sẽ cố gắng hoàn thành thời vụ trước ngày 20/5 nhằm hạn chế ảnh hưởng của mưa bão cuối vụ”.

Vụ hè thu 2026, xã Đông Kinh dự kiến gieo cấy trên diện tích gần 1.000 ha lúa. Ông Phan Bá Ninh - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đông Kinh cho biết: “Để phục vụ sản xuất vụ hè thu, khung kế hoạch thời vụ của xã đã được thông tin đến người dân từ sớm. Địa phương tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ 50% tiền giống nhằm động viên bà con nông dân tích cực đẩy nhanh tiến độ làm đất, xuống giống kịp thời, phấn đấu hoàn thành đúng lịch thời vụ đề ra".

bqbht_br_img-4595.jpg
Vụ hè thu 2026, xã Đông Kinh dự kiến sản xuất trên diện tích gần 1.000 ha lúa.

Là một trong những vùng trọng điểm sản xuất của tỉnh với hơn 2.000 ha lúa vụ hè thu, bà con nông dân xã Đức Thịnh đã sớm huy động máy móc làm đất với tinh thần “sớm ngày nào hay ngày đó”. Ông Trần Xuân Sang (thôn Trung Đông, xã Đức Thịnh) cho biết: “Diện tích nào thu hoạch xong, có sẵn nguồn nước trên đồng ruộng, chúng tôi sẽ làm trước. Vụ này, bà con chủ yếu sử dụng giống BT09 để có thể thu hoạch sớm, tránh mưa bão cuối vụ. Giống này cây khỏe, chất lượng gạo khá tốt nên bà con cũng yên tâm”.

Cùng với sự chủ động của bà con nông dân và chính quyền địa phương, các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn cũng đã sớm chuẩn bị nguồn hàng phục vụ sản xuất vụ hè thu. Những ngày này, tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh, cán bộ, nhân viên đang tất bật với các công đoạn phân loại, đóng gói, vận chuyển… để kịp thời cung ứng các loại giống lúa chất lượng ra thị trường.

bqbht_br_img-4667.jpg
bqbht_br_img-4690.jpg
Những ngày này, tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh, cán bộ, nhân viên luôn tất bật với các công đoạn phân loại, đóng gói, vận chuyển các loại giống lúa phục vụ sản xuất hè thu.

Bà Võ Thị Hồng Minh – Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị đầy đủ số lượng giống về kho, đồng thời tập trung nhân lực, tăng ca liên tục để đáp ứng nhu cầu của bà con nông dân trong sản xuất. Thời vụ hè thu diễn ra trong thời gian ngắn nên doanh nghiệp mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ từ phía chính quyền địa phương trong điều hành sản xuất, sớm đăng ký kế hoạch về cơ cấu, nhu cầu giống để doanh nghiệp chủ động chuẩn bị, cung ứng kịp thời cho bà con nông dân gieo cấy đúng khung lịch thời vụ”.

Vụ hè thu 2026, Hà Tĩnh phấn đấu sản xuất trên 45.500 ha lúa, sản lượng đạt trên 230.000 tấn. Sở NN&MT dự báo vụ sản xuất này sẽ tiếp tục đối mặt với diễn biến thời tiết, khí hậu khắc nghiệt như nắng nóng kéo dài, hạn hán cục bộ, mưa lớn cực đoan và nguy cơ sâu bệnh phát sinh không theo quy luật.

bqbht_br_img-4581.jpg
bqbht_br_img-4590.jpg
Vụ hè thu 2026, Hà Tĩnh phấn đấu sản xuất trên 45.500 ha lúa.

Để bảo đảm sản xuất “ăn chắc”, né tránh thiên tai, Sở NN&MT đã chủ động bố trí cơ cấu giống, lịch thời vụ phù hợp; đồng thời, hướng dẫn địa phương, người dân sử dụng nhóm giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngày (dưới 110 ngày). Đối với các vùng đặc thù như xã Đức Minh, Đức Quang, Tứ Mỹ, phường Bắc Hồng Lĩnh… cần bố trí gieo cấy các giống có thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày.

Nhóm giống chủ lực trong vụ này gồm các giống đã sản xuất ổn định nhiều năm tại địa phương, có năng suất cao, dễ tiêu thụ như: Nếp 98, Nếp 87, Khang dân đột biến, Khang dân 18, Xuân Mai, BT09, TBR97...

Ngoài ra, tỉnh cũng dự kiến duy trì và nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (áp dụng mạ khay máy cấy; cơ giới hóa từ khâu làm đất, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch; phương pháp tưới ngập - khô xen kẽ) với diện tích 205 ha, tại 14 xã, phường.

Ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt (Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh) cho biết: “Vụ xuân dự kiến sẽ hoàn thành thu hoạch sớm hơn so với trung bình nhiều năm, tạo thế chủ động cho bà con nông dân triển khai vụ hè thu thuận lợi. Vì vậy, trong những ngày tới, chính quyền địa phương cần đôn đốc, chỉ đạo người dân nhanh chóng thu gom rơm rạ, dọn dẹp, vệ sinh đồng ruộng để làm đất, gieo cấy. Đối với các vùng thấp trũng làm hè thu "chạy lụt" cần tranh thủ tối đa thời gian, tận dụng triệt để nguồn nước sẵn có trên đồng ruộng. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành gieo cấy trước ngày 5/6 để lúa trổ tập trung từ 30/7 đến 5/8, kết thúc thu hoạch trước ngày 5/9”.

bqbht_br_img-4611.jpg
Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành làm đất, gieo cấy trước ngày 5/6.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, Hà Tĩnh đang nỗ lực giành thế chủ động, bảo đảm vụ hè thu an toàn và hiệu quả. Đây cũng là cơ sở quan trọng góp phần ổn định sản xuất, nâng cao năng suất, thu nhập cho bà con nông dân, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng GRDP nông, lâm, thủy sản đạt trên 3% trong năm 2026.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!