“Bệ phóng” công nghiệp Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với những dự án lớn đầu tư vào địa bàn, đặc biệt là dự án Nhà máy Sản xuất Pin VinES của tập đoàn Vingroup, ngành công nghiệp Hà Tĩnh hứa hẹn bước phát triển đột phá trong thời gian tới.

“Bệ phóng” công nghiệp Hà Tĩnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng nguyên lãnh đạo Trung ương; lãnh đạo tỉnh và chủ đầu tư nhấn nút khởi công xây dựng Nhà máy Sản xuất Pin VinES của Vingroup tại KKT Vũng Áng .

Ngày 12/12, Nhà máy Sản xuất Pin VinES do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư chính thức khởi công xây dựng tại Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng. Nhà máy có tổng mức đầu tư hơn 8.800 tỷ đồng (2 giai đoạn), trong đó, quy mô giai đoạn 1 trên diện tích 8 ha với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp Hà Tĩnh.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án, tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã khẳng định: Trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do đại dịch COVID-19, lễ khởi công dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước khởi đầu để tiến hành đầu tư đồng bộ cả tổ hợp công nghiệp ô tô, tạo nền móng để KKT Vũng Áng tiếp tục phát triển, từng bước trở thành trung tâm công nghiệp sản xuất ô tô, nâng tầm thương hiệu ô tô quốc gia đối với cả khu vực và thế giới. Dự án này đánh dấu bước đột phá bền vững đối với công nghiệp tỉnh nhà, góp phần quan trọng tăng thu ngân sách, tiến tới tự cân đối ngân sách địa phương, tăng cường nội lực cho đầu tư phát triển của Hà Tĩnh và giải quyết tốt hơn các vấn đề an sinh xã hội.

“Bệ phóng” công nghiệp Hà Tĩnh

Năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 14,02% so với năm 2020.

Cùng với Nhà máy Sản xuất Pin VinES, trong năm 2021, nhiều dự án về lĩnh vực công nghiệp đầu tư vào địa bàn đã khởi công và đi vào hoạt động như: Dự án sản xuất bulong, đinh vít công nghệ cao của Công ty TNHH công nghiệp Vinh Hồng Phát; Nhà máy Sản xuất, chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và Xuất khẩu An Việt Phát Hà Tĩnh; dự án Nhà máy Chế biến gỗ của Công ty TNHH MTV VBE Hà Tĩnh… cũng đã góp phần tạo nên diện mạo công nghiệp hiện đại.

Năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành ước tăng 14,02% so với năm 2020. Ngành công nghiệp hiện chiếm 33,2% cơ cấu nền kinh tế. Sản xuất thép ước đạt 5,4 triệu tấn, tăng 22,8%; sản xuất bia ước đạt 59 triệu lít, tăng 11%; sợi ước đạt 7.200 tấn, tăng 11%; điện thương phẩm ước đạt 1,2 tỷ kWh, tăng 8,8%.

Những con số này cho thấy, bên cạnh tín hiệu tích cực trong thu hút các dự án mới thì năm 2021, các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp đã ổn định sản xuất và ghi nhận mức tăng trưởng khá, đặc biệt là hoạt động sản xuất thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh - sản phẩm chủ lực của công nghiệp Hà Tĩnh.

“Bệ phóng” công nghiệp Hà Tĩnh

Trung bình mỗi ngày, Công ty CP Sao Mai (Cẩm Xuyên) sản xuất khoảng 150.000 bao bì các loại.

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng cho biết: Đạt được kết quả tích cực trong lĩnh vực công nghiệp là nhờ những giải pháp kịp thời, cấp bách khoanh vùng dập dịch, phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có các khu, cụm công nghiệp và các DN sản xuất công nghiệp. Cùng đó là nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút dự án; những cơ chế, chính sách và giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn, lao động, hồ sơ thủ tục, giúp DN ổn định sản xuất, kinh doanh. Các DN cũng đã chủ động, nỗ lực thực hiện mục tiêu kép.

“Bệ phóng” công nghiệp Hà Tĩnh

Ca làm việc tại Trung tâm điều hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (KKT Vũng Áng).

Với mục tiêu xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, trong đó xác định KKT Vũng Áng đóng vai trò là “một trung tâm”; công nghiệp chế biến, chế tạo là một trong những trụ cột của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, thời gian qua, Hà Tĩnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, nghị quyết phát triển lĩnh vực công nghiệp và công thương nói chung.

Xác định vai trò động lực phát triển công nghiệp của KKT Vũng Áng, tháng 11/2021, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển KKT Vũng Áng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết xác định mục tiêu xây dựng KKT Vũng Áng với các trụ cột: công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo; trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển; phát triển thương mại, dịch vụ, tạo nền tảng vững chắc. Phát triển đồng bộ khu liên hợp công nghiệp luyện kim, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, trung tâm điện lực gắn với cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương.

“Bệ phóng” công nghiệp Hà Tĩnh

KKT Vũng Áng đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Theo Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng, triển khai nhiệm vụ năm 2022, ngành công thương cũng đã vạch rõ những nhiệm vụ cần tập trung để phát triển lĩnh vực công nghiệp như: tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chính sách về phát triển công nghiệp hỗ trợ để tích hợp vào chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Hà Tĩnh; tạo điều kiện phát triển công nghiệp nông thôn; phát triển cụm công nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, đặc biệt là đơn giản hóa thủ tục hành chính; tích cực thu hút các dự án đầu tư…

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!