Doanh nghiệp Hà Tĩnh nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

(Baohatinh.vn) - Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang nỗ lực vượt khó, huy động mọi nguồn lực để bứt phá, sớm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã đặt ra trong năm 2023.

Nửa đầu năm 2023, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu (Cụm Công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên) đối mặt với không ít khó khăn về thị trường. Tuy vậy, với những lợi thế về ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại từ các nước Italia, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng cao nên thị phần tiêu thụ của doanh nghiệp ngày càng tăng.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu đang nỗ lực cán đích doanh thu 130 tỷ đồng trong năm 2023.

Chị Trần Thị Thanh - Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu cho hay: “Với chiến lược kinh doanh bài bản, tăng cường quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường ra nhiều tỉnh, thành và tận dụng cơ hội phát triển khách hàng mới từ dự án xây dựng cao tốc Bắc – Nam nên công ty đã đạt những kết quả khả quan. 6 tháng đầu năm, đơn vị tiêu thụ 43.000 khối bê tông thương phẩm, 3,5 triệu viên gạch không nung, 22.800m ống cống... với doanh thu đạt 63 tỷ đồng”.

Năm 2023, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu đặt mục tiêu cán đích 130 tỷ đồng (tăng 30 tỷ đồng so với năm 2022).

Chặng đường đầu năm 2023, Công ty CP Dược Hà Tĩnh bị sụt giảm doanh thu 15% so với cùng kỳ năm 2022 do tác động của suy thoái kinh tế, khó khăn trong phát triển thị trường. Bởi vậy, để hoàn thành kế hoạch đặt ra trong năm 2023 là doanh thu 500 tỷ đồng thì trong chặng đường cuối năm 2023, doanh nghiệp càng phải nỗ lực không ngừng.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Công ty CP Dược Hà Tĩnh không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo ông Lê Quốc Khánh – Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh, một mặt doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đã có, mặt khác tập trung đầu tư cho khoa học công nghệ, nghiên cứu, sáng chế các sản phẩm mới. Cùng đó, doanh nghiệp tiếp tục làm việc với các đối tác để duy trì và phát triển thị trường trong nước cũng như gia tăng nguồn thu từ thị trường xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á. Hơn 600 cán bộ, công nhân viên đang nỗ lực nhằm đưa các sản phẩm mang thương hiệu HADIPHAR vươn xa hơn.

Thời gian qua, không ít doanh nghiệp may mặc trong nước phải đối mặt với những khó khăn về sụt giảm đơn hàng nhưng đối với Công ty CP May xuất khẩu MTV, hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn diễn ra suôn sẻ.

Chị Lương Thị Tuyết - Kế toán tổng hợp Công ty CP May xuất khẩu MTV cho hay: “Là đơn vị may gia công xuất khẩu mặt hàng bảo hộ lao động sang thị trường Nhật Bản và mặt hàng thời trang xuất đi Mỹ, Ấn Độ... từ đầu năm lại nay đơn hàng vẫn đảm bảo, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Theo đó, 6 tháng đầu năm, công ty xuất khẩu 151.000 sản phẩm, đạt doanh thu trên 14 tỷ đồng”.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Dây chuyền sản xuất tại Công ty CP May xuất khẩu MTV.

Được biết, Công ty CP May xuất khẩu MTV đã ký kết hợp đồng với các đối tác đến ngày 31/12/2023 với lượng hàng duy trì ổn định từ 40.000 – 50.000 sản phẩm/tháng. Để đảm bảo hợp đồng kinh tế, doanh nghiệp tiếp tục huy động mọi nguồn lực để nhập nguồn nguyên liệu, tập trung tối đa nguồn lao động để sản xuất trên 4 chuyền máy. Ngoài ra, doanh nghiệp tiếp tục lên kế hoạch để tuyển 50 lao động, đáp ứng cho dây chuyền sản xuất đã thiết kế, sớm cán đích 35 tỷ đồng trong năm 2023.

Chặng đường cuối năm không còn nhiều. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực như: sản xuất, chế biến - chế tạo, công nghiệp - xây dựng, thu mua - chế biến nông sản, dịch vụ... đều đang nỗ lực vượt khó để gặt hái thành quả.

Ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: "Những tháng đầu năm 2023, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh phải chịu nhiều khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu như: chi phí vận chuyển, giá nguyên vật liệu “leo thang”, thị trường bị thu hẹp, lãi suất ngân hàng tăng cao... Bởi vậy, trong chặng đường nửa cuối năm, các doanh nghiệp phải tiếp tục nỗ lực để cán đích các mục tiêu, sớm hoàn thành kế hoạch năm. Theo đó, các doanh nghiệp cần tiếp tục chủ động thích ứng linh hoạt, đổi mới, sáng tạo; xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp tình hình thực tiễn; chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với mở rộng, phát triển thị trường; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp...

Doanh nghiệp Hà Tĩnh nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang kỳ vọng lãi suất cho vay của các ngân hàng tiếp tục giảm.

Dự báo những tháng cuối năm, các doanh nghiệp vẫn phải đương đầu với nhiều thách thức, Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ chính quyền địa phương các cấp, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiêp phát triển. Đồng thời, kiến nghị ngành ngân hàng tiếp tục tạo điều kiện tiếp vốn, giảm lãi suất cho vay... để các doanh nghiệp có nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nỗ lực giành thắng lợi các mục tiêu trong năm 2023. Qua đó, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh".

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!