“Ngày công 0 đồng” trên những công trình nhà ở nhân ái

(Baohatinh.vn) - Không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình nhà ở, những “ngày công 0 đồng” đang trở thành điểm tựa quan trọng, giúp nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách ở Hà Tĩnh hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Với mức hỗ trợ kinh phí trung bình khoảng 70 triệu đồng/hộ, trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng tăng cao, nhiều gia đình người có công, hộ nghèo còn gặp khó khăn trong xây dựng nhà ở. Từ thực tế đó, chính quyền các địa phương, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư đã duy trì hiệu quả mô hình “ngày công 0 đồng” hỗ trợ các gia đình.

bqbht_br_6-cam-lac-2.jpg
Hội Cựu chiến binh xã Cẩm Lạc vừa huy động 25 hội viên trực tiếp tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng nhà cho chị Trương Thị Sen.

Tại xã Cẩm Lạc, kết cấu ngôi nhà của chị Trương Thị Sen (thôn Yên Lạc) đang dần hiện lên trong niềm phấn khởi của gia đình và bà con lối xóm. Là mẹ đơn thân, cuộc sống vốn đã chật vật, lại thêm bệnh tật đeo bám, nhiều năm qua, ba mẹ con chị Sen phải sống nhờ nhà mẹ đẻ trong điều kiện chật chội, thiếu thốn. Từ chương trình hỗ trợ nhà ở của tỉnh, cùng sự đồng hành của tổ chức Latter-day Saint Charities và chính quyền địa phương, giấc mơ về mái nhà riêng của chị Sen đang dần trở thành hiện thực. Công trình vừa khởi công cuối tháng 4 này, dự kiến sẽ hoàn thành sau hơn 1 tháng xây dựng với tổng diện tích khoảng 40m2.

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng, Hội Cựu chiến binh xã đã huy động 25 hội viên trực tiếp tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng. Những ngày qua, dù trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, những cựu chiến binh vẫn miệt mài trộn bê tông, vận chuyển vật liệu, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công. Không khí lao động diễn ra khẩn trương và ấm áp tình người.

bqbht_br_5-cam-lac.jpg
Công sức của hội viên Hội Cựu Chiến binh xã đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công ngôi nhà.

Ông Nguyễn Xuân Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cẩm Lạc chia sẻ: “Đây là hoạt động rất có ý nghĩa nên được hội viên hưởng ứng rất nhiệt tình. Dù nhiều đồng chí tuổi đã cao, nhưng vẫn rất trách nhiệm, tích cực đóng góp ngày công để hỗ trợ hộ gia đình. Không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giảm chi phí cho các hộ khó khăn, chúng tôi còn mong muốn lan tỏa tinh thần nghĩa tình đồng đội trong thời bình; phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng”.

Chị Trương Thị Sen xúc động chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể có một căn nhà riêng. Nhờ sự quan tâm của các cấp, các tổ chức, sự giúp đỡ của bà con, đến nay, ước mơ của mẹ con tôi đang dần thành hiện thực. Đây là động lực rất lớn để chúng tôi cố gắng vươn lên trong cuộc sống”.

bqbht_br_4-hong-loc-2.jpg
Ban Chỉ huy Quân sự xã Hồng Lộc phối hợp với các tổ chức đoàn thể huy động lực lượng tham gia hỗ trợ gia đình ông Trần Văn Thân xây dựng công trình nhà ở.

Không chỉ Cẩm Lạc, phong trào hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đang được triển khai rộng khắp ở nhiều địa phương trong tỉnh. Tại xã Hồng Lộc, Ban Chỉ huy Quân sự xã vừa phối hợp với các tổ chức đoàn thể và người dân địa phương huy động lực lượng tham gia hỗ trợ gia đình ông Trần Văn Thân (thôn Quan Nam) xây dựng nhà ở. Gia đình ông Thân thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm sống trong ngôi nhà xuống cấp, không đảm bảo an toàn.

Từ nguồn hỗ trợ 70 triệu đồng của Quỹ “Vì người nghèo”, cùng với sự chung tay của lực lượng dân quân, hội viên cựu chiến binh và các đoàn thể, công trình được triển khai thuận lợi, tiến độ được đẩy nhanh rõ rệt. Đến nay, công trình đang dần hoàn thiện, dự kiến gia đình sẽ về ở trong ngôi nhà mới ngay trong dịp lễ 30/4 này.

1-thach-lac.jpg
Việc huy động ngày công không chỉ giúp hộ nghèo giảm chi phí mà còn tạo được sự đồng thuận, gắn kết trong Nhân dân (Trong ảnh: ông Trần Văn Thân đang dần được hoàn thiện).

Trung tá Đậu Minh Hưng - Chỉ huy Trưởng ban Chỉ huy Quân sự xã Hồng Lộc cho biết: “Chúng tôi chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể để hỗ trợ xây dựng công trình. Từ đó, phân công lực lượng hỗ trợ theo từng giai đoạn, từ tháo dỡ, san lấp đến xây dựng, đảm bảo tiến độ và an toàn. Việc huy động ngày công không chỉ giúp các hộ giảm chi phí mà còn tạo được sự đồng thuận, gắn kết trong Nhân dân”.

Ở xã Kim Hoa, giữa tháng 4 vừa qua, Hội Nông dân xã cũng mới huy động hơn 60 cán bộ, hội viên tham gia tháo dỡ nhà cũ, dọn dẹp mặt bằng cho gia đình bà Lê Thị Thanh (thôn 4) để chuẩn bị xây dựng nhà mới. Chỉ trong buổi sáng, hàng chục hội viên đã hoàn thành việc tháo dỡ nhà cũ, dọn dẹp mặt bằng. Hoạt động giúp gia đình kịp tiến hành khởi công đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí. Được tiếp sức, gia đình bà Thanh đang khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 5/2026.

bqbht_br_2-kim-hoa.jpg
Hơn 60 cán bộ, hội viên Hội Nông dân xã Kim Hoa tham gia tháo dỡ nhà cũ, dọn dẹp mặt bằng cho gia đình bà Lê Thị Thanh.

Ông Đậu Thế Chiến - Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Hoa khẳng định: “Việc huy động hội viên tham gia hỗ trợ ngày công không chỉ giúp giảm chi phí xây dựng cho các hộ khó khăn mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của tổ chức hội, chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa, hỗ trợ thiết thực cho các hoàn cảnh khó khăn, người có công trên địa bàn, góp phần giúp họ an cư và vươn lên trong cuộc sống”.

Hàng nghìn ngôi nhà của hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh đã và đang được dựng nên từ sự chung tay của toàn xã hội, trong đó có các tổ chức hội, đoàn thể và cộng đồng dân cư. Những “ngày công 0 đồng” không chỉ góp phần hoàn thiện từng công trình, mà còn trở thành một cách làm sáng tạo, thiết thực trong công tác an sinh ở cơ sở. Cách làm ấy đang tiếp tục được duy trì, lan tỏa, nhân rộng, góp phần đưa các chính sách hỗ trợ đi vào thực chất, bền vững, lan tỏa tinh thần nhân văn trong cộng đồng dân cư.

Chủ đề Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đọc thêm

Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng với nhiều chính sách mới hết sức quan trọng, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những người đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.
“Đền ơn đáp nghĩa” - Trách nhiệm và đạo lý

“Đền ơn đáp nghĩa” - Trách nhiệm và đạo lý

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh luôn thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi người có công và đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý tri ân trong cộng đồng.
Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong - Ngọn gió lành đã bay đi…

Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong - Ngọn gió lành đã bay đi…

Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong, người thầy kính yêu của rất nhiều thế hệ học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và rất nhiều lứa học trò khác nữa đã lặng lẽ giã từ cõi đời để về với miền mây trắng...
Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!