Nông dân Hà Tĩnh vững tin với mô hình chăn nuôi “5 không” của Quế Lâm

(Baohatinh.vn) - Tham gia chuỗi giá trị Quế Lâm, nhiều hộ nông dân Hà Tĩnh ngày càng vững tin với mô hình chăn nuôi “5 không” khi vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa nâng cao thu nhập.

Điểm cốt lõi của chuỗi liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm là mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn “5 không”, gồm: không sử dụng thuốc kháng sinh, không dùng chất tạo nạc, không dịch bệnh, không xả thải ra môi trường và không bỏ đi bất cứ thứ gì.

bqbht_br_1z0a0275.png
Tham gia chuỗi liên kết Quế Lâm, nhiều hộ chăn nuôi ở Hà Tĩnh từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm rủi ro dịch bệnh.

Đằng sau đó là một quy trình sản xuất hữu cơ, tuần hoàn, gắn với chuỗi giá trị 4F: Farm - Food - Feed - Fertilizer (trang trại - thực phẩm - thức ăn chăn nuôi - phân bón). Nghĩa là từ chăn nuôi đến thực phẩm, từ thức ăn chăn nuôi đến phân bón hữu cơ đều được tổ chức theo hướng khép kín, tái sử dụng phụ phẩm, giảm chất thải và nâng cao giá trị sản xuất. Đây cũng chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt so với cách chăn nuôi truyền thống.

Tại xã Cẩm Lạc, gia đình ông Võ Văn Thắng trước đây chăn nuôi theo phương thức cũ, môi trường không đảm bảo nên thường xuyên xảy ra dịch bệnh. Từ khi liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, ông được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ con giống, thức ăn và bao tiêu sản phẩm. Đến nay, gia đình ông đã phát triển quy mô 10 con nái và gần 100 con lợn thương phẩm mỗi năm.

1z0a0213.png
Một con lợn nái của gia đình ông Võ Văn Thắng (xã Cẩm Lạc) vừa sinh một lứa lên tới 17 con khỏe mạnh.

Ông Thắng chia sẻ: “Mô hình này rất dễ thực hiện, nhất là với người cao tuổi. Nhờ xử lý bằng men vi sinh nên chuồng trại không có mùi hôi, không phải tắm lợn hay dội chuồng, từ đó tiết kiệm thời gian và không gây ô nhiễm. Đặc biệt, tôi tận dụng được nguồn phân hữu cơ để bón cho vườn cây ăn quả, rất an toàn và hiệu quả.”

1z0a0326.png
1z0a0321.png
Ông Thắng bổ sung thảo dược vào thức ăn, giúp đàn lợn phát triển khỏe mạnh, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc kháng sinh.

Mặc dù dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại lớn cho nhiều hộ xung quanh, nhưng đàn lợn của ông Thắng vẫn an toàn. Năm vừa qua, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi hơn 150 triệu đồng.

Tương tự, tại xã Xuân Lộc, ông Đặng Đình Vinh cũng đã tham gia chuỗi liên kết này được 3 năm. Theo đánh giá của ông Vinh, phương pháp của doanh nghiệp Quế Lâm giúp người chăn nuôi lãi từ 1,3 - 1,5 triệu đồng/con, tăng khoảng 15% so với cách nuôi thông thường. Ngoài ra, mô hình còn giúp tiết kiệm bình quân khoảng 1.500 lít nước/con do không phải dội rửa chuồng thường xuyên. Hiện gia đình ông đã chủ động được con giống và thức ăn tại chỗ cho đàn lợn thịt gần 150 con/năm, duy trì tuyệt đối an toàn sinh học.

bqbht_br_1z0a0220.png
bqbht_br_1z0a0176.png
bqbht_br_1z0a0278.png
Chế phẩm sinh học giúp xử lý triệt để chất thải, khử mùi hôi chuồng trại, đồng thời tạo nguồn phân bón hữu cơ chất lượng cao cho cây trồng.

Tính đến nay, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm đã phát triển chuỗi chăn nuôi hữu cơ tại Hà Tĩnh với hàng trăm hộ tham gia. Tổng đàn lợn nái đạt trên 250 con và đàn lợn thịt duy trì thường xuyên trên 2.500 con. Thực tế cho thấy, tham gia liên kết đã giúp bà con tháo gỡ được những "điểm nghẽn" cố hữu về dịch bệnh và giá cả thị trường.

Dù mới thành lập, Tổ hợp tác nông nghiệp theo chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm tại xã Thạch Lạc đã thu hút hơn 20 thành viên tham gia áp dụng mô hình "5 không". Ông Dương Kim Huy - Tổ trưởng tổ hợp tác cho biết, sau chuyến tham quan thực tế vào giữa năm 2025, ông đã hoàn toàn thay đổi tư duy sản xuất. Ông tìm thấy phương pháp chăn nuôi không gây ô nhiễm, tạo ra sản phẩm sạch cho cộng đồng. Đây là xu hướng tất yếu cho chăn nuôi nông hộ hiện nay.

1z0a0365.png
Ông Dương Kim Huy - Tổ hợp tác nông nghiệp theo chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm (xã Thạch Lạc) tin tưởng mô hình chăn nuôi "5 không" là hướng đi bền vững cho nông hộ.

Tham gia chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm, ông Dương Kim Huy và các thành viên tổ hợp tác không chỉ được hướng dẫn kỹ thuật mà còn được học cách ghi chép sổ sách, gắn chăn nuôi với trồng trọt tuần hoàn. Tình trạng ô nhiễm trong khu dân cư nhờ đó giảm đáng kể.

Ông Lê Hà Giang (Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, Sở NN&MT Hà Tĩnh) cho hay: “Niềm tin của người dân nằm ở sự đồng hành chặt chẽ của doanh nghiệp, từ con giống, thức ăn đến bao tiêu sản phẩm. Khi người nông dân không còn phải ‘tự bơi’, họ sẽ yên tâm đầu tư và phát triển bền vững.”

Trong bối cảnh chăn nuôi đối mặt nhiều rủi ro từ dịch bệnh, giá đầu vào biến động, đầu ra thiếu ổn định, việc nhiều hộ dân Hà Tĩnh tham gia liên kết trong chuỗi giá trị Quế Lâm đang mở ra hướng sản xuất mới. Với những kết quả thực tiễn từ giảm dịch bệnh đến tăng thu nhập, mô hình liên kết với doanh nghiệp Quế Lâm đang mở ra một chương mới cho ngành chăn nuôi Hà Tĩnh – nơi niềm tin của nhà nông được đặt trên nền tảng của sự tử tế và bền vững.

Mô hình kinh tế tuần hoàn mà chúng tôi đang triển khai không chỉ đơn thuần là chăn nuôi, mà là giải bài toán bền vững cho nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi không chỉ bán con giống hay thức ăn, mà chuyển giao cả một hệ sinh thái an toàn sinh học. Khi người nông dân tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn '5 không', họ sẽ thấy chăn nuôi hữu cơ không hề khó, trái lại còn nhàn hơn và an toàn hơn trước các 'cơn bão' dịch bệnh như dịch tả lợn châu Phi.

Ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!