"Thủ phủ" hươu sao Hà Tĩnh làm gì để nâng tầm sản phẩm đặc trưng?

(Baohatinh.vn) - Với quy mô hơn 13.000 con, xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo ra các sản phẩm nhung hươu đặc trưng, góp phần nâng cao thu nhập và mở hướng phát triển bền vững.

Phát huy điều kiện tự nhiên của vùng bán sơn địa cùng kinh nghiệm chăn nuôi lâu năm, xã Sơn Giang đã tập trung phát triển nghề nuôi hươu theo hướng quy mô, bài bản. Không chỉ dừng lại ở hình thức nhỏ lẻ, người dân và các doanh nghiệp, HTX đã chủ động liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và từng bước xây dựng thương hiệu, đưa nhung hươu trở thành sản phẩm chủ lực.

bqbht_br_4.jpg
HTX Hươu sao Ngọc Linh hiện đang có quy mô đàn hươu từ 100 - 150 con.

Hợp tác xã Hươu sao Ngọc Linh (thôn 8) hiện có quy mô đàn từ 100–150 con, trong đó khoảng 30% hươu cho nhung. Ngoài việc cung cấp sản phẩm nhung tươi, đơn vị còn đẩy mạnh chế biến sâu với nhiều dòng sản phẩm như: cao xương hươu, nhung hươu ngâm mật ong, rượu nhung hay nhung tán bột, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và doanh thu. Đáng chú ý, cao xương hươu và rượu nhung của đơn vị đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao năm 2024. Hoạt động của HTX cũng tạo việc làm ổn định cho 6 lao động địa phương với mức thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Văn Thắng – Giám đốc HTX chia sẻ: “Hiện nay, HTX đang kiên trì theo đuổi hướng kết hợp giữa mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng. Cụ thể, bên cạnh phát triển đàn hươu thương phẩm, chúng tôi còn đặc biệt chú trọng khâu con giống. Mỗi năm, HTX cung ứng ra thị trường hơn 1.000 con giống chất lượng, góp phần mở rộng nghề nuôi hươu, hỗ trợ người dân trong và ngoài tỉnh cùng phát triển kinh tế”.

bqbht_br_7.jpg
bqbht_br_5.jpg
Đầu tư thiết kế chuồng trại, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật góp phần tạo tiền đề cho hướng phát triển bền vững.

Cùng với HTX Ngọc Linh, HTX Đầu tư phát triển nhung hươu Hương Sơn (thôn 8) là một trong những đơn vị đi đầu trong phát triển chăn nuôi hươu theo hướng sản xuất hàng hóa. Hiện HTX duy trì đàn hơn 200 con, mỗi năm thu về trên 150 kg nhung và cung ứng ra thị trường hàng trăm con giống. Đáng nói, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã khai thác hơn 100 kg nhung tươi.

Ông Nguyễn Xuân Lộc - đại diện HTX Đầu tư phát triển nhung hươu Hương Sơn cho biết: "Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật là yếu tố then chốt giúp nâng cao hiệu quả chăn nuôi. HTX chú trọng đầu tư chuồng trại khô thoáng, sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý chất thải trên nền đệm lót sinh học, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và phòng ngừa dịch bệnh. Nhờ đó, đàn hươu sinh trưởng tốt, chất lượng nhung ngày càng được cải thiện".

bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_9.jpg
Từ chăm sóc đến khai thác, các cơ sở nuôi hươu Sơn Giang đều thực hiện các quy trình khoa học nghiêm ngặt.

Không chỉ dừng lại ở khâu nuôi, nhân giống, nhiều cơ sở tại xã Sơn Giang đã đầu tư bài bản cho chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị. Tại trại hươu Hiền Ngọc (thôn 7), quy trình chăn nuôi được khép kín hoàn toàn từ chọn giống, chăm sóc đến khai thác nhung. Khẩu phần ăn được cân đối giữa nguồn thức ăn tự nhiên và bổ sung khoáng chất, giúp hươu phát triển tốt, đặc biệt trong giai đoạn mọc nhung.

Bà Trần Thị Nguyệt – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ nhung hươu Hiền Ngọc cho biết: “Việc theo dõi sát quá trình sinh trưởng của hươu, nhất là thời điểm lấy nhung, đóng vai trò quyết định đến chất lượng sản phẩm. Nhờ tuân thủ quy trình kỹ thuật, nhung hươu tại cơ sở luôn đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu thị trường. Hiện tại, trang trại của chúng tôi duy trì đàn hơn 100 con, mỗi năm công ty còn thu mua trên 500 kg nhung từ các hộ dân làm nguyên liệu chế biến. Từ đó, nhiều sản phẩm như nhung khô thái lát, bột nhung, rượu nhung… được phát triển và đưa ra thị trường. Các sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp đã đạt chuẩn OCOP 3 sao từ năm 2019, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng thị trường”.

bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_3.jpg
Nhiều sản phẩm chế biến sâu từ nhung hươu đem lại hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân, doanh nghiệp xã Sơn Giang.

Sau khi sáp nhập từ 3 xã Sơn Giang, Quang Diệm và Sơn Lâm (cũ), xã Sơn Giang (mới) hiện có quy mô đàn hươu hơn 13.000 con, sản lượng nhung đạt trên 6 tấn mỗi năm, đứng đầu toàn tỉnh. Đây là lợi thế quan trọng để Sơn Giang phát triển ngành chăn nuôi đặc sản theo hướng hàng hóa.

Ông Nguyễn Đình Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Giang chia sẻ: “Chính quyền địa phương xác định nuôi hươu là ngành kinh tế mũi nhọn. Thời gian tới, xã tiếp tục khuyến khích người dân mở rộng quy mô theo hướng an toàn, đồng thời hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Việc đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng thương hiệu được xem là chìa khóa để nâng cao giá trị sản phẩm”.

bqbht_br_8.jpg
Cơ sở Hiền Ngọc có 3 sản phẩm chế biến từ nhung hươu đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Từ một nghề truyền thống, chăn nuôi hươu ở Sơn Giang đang phát triển theo hướng hàng hóa, chế biến sâu. Sự đồng hành giữa chính quyền, HTX, doanh nghiệp, người dân góp phần xây dựng chuỗi giá trị bền vững, từng bước khẳng định vị thế nhung hươu Sơn Giang trên thị trường.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành “hạt nhân” kết nối chuỗi sản xuất khép kín gồm vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!