(Baohatinh.vn) - Mưa lớn từ ngày 24/9 đến nay đã bổ sung từ 10 – 15% lượng nước cho các hồ chứa trên địa bàn Hà Tĩnh.
Hồ Kẻ Gỗ mới chỉ đạt dung tích 20,3% so với thiết kế
Trước đó, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, hầu như không có mưa đã khiến cho mực nước ở các hồ chứa trên địa bàn Hà Tĩnh cạn kiệt, liên tục tiệm cận mực nước chết. Bởi vậy, trận mưa lớn từ ngày 24/9 đã giúp các hồ chứa trên địa bàn Hà Tĩnh được cải thiện lượng nước trong lòng hồ, góp phần đảm bảo phục vụ cho sản xuất và đời sống dân sinh.
Theo thống kê của các trạm khí tượng thủy văn, lượng mưa đo được từ 0h ngày 26/9 đến 7h ngày 27/9 ở hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên) là 294,8 mm; hồ Thượng Tuy (Cẩm Xuyên) là 305,6 mm; hồ Sông Rác (Cẩm Xuyên và Kỳ Anh) là 303,6 mm...
Hồ Nhà Đường (Can Lộc) cạn trơ đáy nay đã được cải thiện lượng nước
Nhờ vậy, các hồ chứa lớn này được bổ sung đáng kể lượng nước. Đơn cử, hồ Kẻ Gỗ được bổ sung thêm khoảng hơn 20 triệu m3 nước (mực nước hiện ở mức 19,5 m/32,5 m, dung tích đạt 70 triệu m3/345 triệu m3); hồ Sông Rác được bổ sung thêm khoảng 10 triệu m3 (mực nước hiện ở mức 15,38 m/23,2 m, dung tích đạt 33,17 triệu m3/124,5 triệu m3)...
Đối với các hồ chứa nhỏ ở khu vực miền núi huyện Hương Khê như: Hồ Mục Bài (xã Hương Thủy), hồ Ma Leng (Phúc Trạch,) Đập Làng (Hương Thủy)... mực nước sau mưa được cải thiện từ 2 – 3 triệu m3/hồ.
Hồ Ma Leng (xã Phúc Trạch, Hương Khê) tăng lượng nước đáng kể sau mưa lớn.
Theo thống kê của các đơn vị quản lý hồ chứa ở Hà Tĩnh, trận mưa lớn vừa qua đã bổ sung từ 10 – 15% lượng nước cho các hồ chứa trên địa bàn. Tuy vậy, dung tích các hồ chứa mới chỉ đạt từ 30 – 50% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt từ 20 – 40% so với dung tích thiết kế của hồ.
Chính sách chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) được thực thi trên địa bàn Hà Tĩnh đã góp phần tạo ra nguồn kinh phí quan trọng giúp duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống cho các hộ gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
Gác lại niềm vui sum vầy bên gia đình những ngày vui xuân, đón Tết, bà con ngư dân Xuân Yên (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) đã vượt sóng, vươn khơi đánh bắt hải sản.
Khi không khí xuân còn rộn ràng khắp mọi nẻo đường, nhiều nông dân ở Hà Tĩnh đã hồ hởi xuống đồng sản xuất mang theo ước vọng về vụ mùa bội thu, thắng lợi.
Hơn 1 thập kỷ hình thành và phát triển, HTX Đoàn viên (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã phát triển đa ngành nghề để tạo ra các giá trị kinh tế và đóng góp vì cộng đồng xã hội.
Trong những ngày áp Tết, từ các triền đồi, ngả đường đến các phiên chợ ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đều mọng đỏ màu cam bù - loại quả đặc sản, đậm dấu phong thổ địa phương…
Nông nghiệp hữu cơ thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với tăng trưởng xanh đang mang đến những giá trị mới, mở ra tiềm năng lớn cho nền sản xuất hiện đại ở Hà Tĩnh.
Thời tiết chuyển rét, giá rau xanh những ngày cận Tết tăng theo ngày. Đây là động lực để nhiều hộ dân Hà Tĩnh tích cực bám đồng thu hoạch, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao và xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024.
“Đức Thọ gạo trắng nước trong/Ai về Đức Thọ thong dong con người”. Sắc xuân ấm áp trên làng quê nông thôn mới càng làm cho miền La Giang trở nên yên bình, tươi mới.
Những ngày cuối năm, cảng cá Cửa Sót (Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhộn nhịp đón các chuyến tàu cập cảng đầy ắp tôm cá, mang đến niềm vui lớn cho ngư dân và tiểu thương.
Ngắm những đồi cam trĩu quả hay rừng keo nguyên liệu bạt ngàn của người dân Vũ Quang (Hà Tĩnh), chúng tôi lại nhớ đến những câu thơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông: “Bàn tay ta làm nên tất cả/Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”...
Những ngày áp Tết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân Hà Tĩnh hối hả những chuyến đi biển cuối năm để có thêm nguồn cung hải sản phục vụ Tết và cũng nhằm kiếm thêm thu nhập.
Giá lợn hơi tại Hà Tĩnh đang tăng ở mức cao, người nuôi phấn khởi vì có lãi, tích cực xuất bán số lượng lớn phục vụ thị trường tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang dồn sức ra đồng để phấn đấu phủ kín gần 1.000 ha lạc vụ xuân, trong đó quyết tâm gieo trỉa 50% diện tích trước Tết.
Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm (Tập đoàn Quế Lâm) đang là người bạn của bà con nông dân Hà Tĩnh, lan tỏa tư duy làm nông nghiệp tử tế, vì sự phát triển bền vững.
Nhờ xuống giống đúng thời vụ, áp dụng kỹ thuật chăm sóc phù hợp, các "thủ phủ" trồng hoa tết trên địa bàn Hà Tĩnh cho chất lượng hoa đẹp, dự kiến đem về nguồn thu nhập khá.
Nhà máy xử lý nước hồ Cu Lây (xã Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh) bắt đầu đi vào hoạt động, mang lại niềm phấn khởi cho hơn 4.500 hộ dân 2 xã hạ Can Lộc và 4 xã phía Bắc Thạch Hà.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ký ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 15/01/2025 về việc phê duyệt kế hoạch kinh phí năm 2025 để thực hiện một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025.
Các cấp, ngành và người dân ở Hà Tĩnh đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ trồng rừng vụ xuân để "khởi động" hướng tới mục tiêu trồng 9.000 ha rừng sản xuất sau khai thác.
Cấy lúa bằng máy trên cánh đồng 12 ha ở xã Xuân Lam (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) không chỉ giúp giảm chi phí, ngày công lao động mà còn bảo đảm lúa sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh.
Đến nay, Hà Tĩnh đã cấp được 2.042 giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cho tàu cá “3 không”, không có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài.
Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây luôn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tết Nguyên đán đến gần, nông dân Hà Tĩnh đang tập trung chăm sóc, vỗ béo đàn vật nuôi, sẵn sàng cung ứng nguồn thực phẩm phục vụ nhu cầu tăng cao của thị trường.
Nhờ tuân thủ quy trình theo phương pháp hữu cơ, vườn cam bù của anh Phạm Đình Hào (xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) dự kiến thu về tiền tỷ trong dịp Tết này.