Vườn dưa lê vàng Hàn Quốc trĩu quả ở Tiên Điền

(Baohatinh.vn) - Mô hình trồng dưa lê vàng Hàn Quốc của gia đình chị Nguyễn Thị Minh Nhất (SN 1980, thôn Thanh Minh, xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đang vào kỳ thu hoạch, cho sản lượng cao.

Cuối tháng 3/2026, gia đình chị Nguyễn Thị Minh Nhất (thôn Thanh Minh, xã Tiên Điền) đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng dưa lưới sang trồng giống dưa lê vàng Hàn Quốc. Mùa đầu tiên, chị ươm hơn 3.000 cây, đưa vào trồng thử nghiệm ở trong các nhà màng trên diện tích 1.000 m2 .
Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao, vườn dưa lê vàng Hàn Quốc của gia đình chị phát triển tốt.
Chị Nguyễn Thị Minh Nhất (bên phải) cho biết: "Quá trình sinh trưởng phát triển của cây nhanh, thích ứng tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Cây dưa được trồng trong nhà màng nên hạn chế được sâu bệnh và côn trùng gây hại".
Thời điểm này, công nhân đang tiến hành thu hoạch dưa lưới để bán ra thị trường.
Dưa lê vàng Hàn Quốc có thời gian sinh trưởng trong vòng 60 – 65 ngày; trọng lượng từ 0,5 - 0,8 kg/quả, giá bán từ 35.000 - 40.000 đồng/kg.
"Để dưa phát triển tốt, cho năng suất, sản lượng cao, mỗi cây chúng tôi chỉ để lại từ 1 - 2 quả, đồng thời cắt bỏ toàn bộ nhánh và lá dưới gốc để tập trung dinh dưỡng nuôi quả" - chị Nhất cho hay.
Quả dưa lê Hàn Quốc khi chín có màu vàng nhạt, vị ngọt, hương thơm dịu, được thị trường khá ưa chuộng.
Cũng theo chị Nhất, để trồng thành công và bán được với giá khá cao thì sản xuất sạch phải đặt lên hàng đầu. Sản lượng bước đầu của mô hình đạt hơn 3 tấn quả thương phẩm.
Người dân và du khách tham quan vừa dưa lê vàng Hàn Quốc.
Để có đầu ra ổn định, ngoài bán trực tiếp tại vườn, gia đình chị Nhất còn nhập cho thương lái và bán online.
Dưa lê vàng Hàn Quốc với đặc tính ngắn ngày, năng suất cao đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nông dân xã Tiên Điền và các địa phương trong tỉnh.
Video: Thu hoạch dưa lê vàng Hàn Quốc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast