Hà Tĩnh đề xuất bổ sung kinh phí GPMB cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi

(Baohatinh.vn) - Do nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi tăng, Hà Tĩnh đề xuất Bộ GTVT và Ban QLDA Thăng Long bổ sung 119,3 tỷ đồng.

bqbht_br_cao-toc-bac-nam.jpg
Tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi đoạn qua huyện Thạch Hà.

Với chiều dài 35,28km, tuyến cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi là 1 trong 3 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh. Tuyến cao tốc này có điểm đầu giao với nút giao quốc lộ 8 tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, kết nối với cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt và điểm cuối ở xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, nối tiếp với cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng.

Dự án có tổng mức đầu tư 7.643 tỷ đồng, do Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, được khởi công vào ngày 1/1/2023, dự kiến thông xe vào dịp 30/4/2025.

bqbht_br_cao-toc-bac-nam-5.jpg
Khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi ở xã Trung Lộc, huyện Can Lộc được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu cho người dân khi về nơi ở mới.

Tuyến chính cao tốc Bãi Vọt – Hàm đi qua các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà và tuyến kết nối cao tốc đi qua TP Hà Tĩnh. Để có mặt bằng triển khai dự án, Bộ GTVT đã phân khai nguồn vốn cho 4 địa phương của Hà Tĩnh số tiền gần 1.243 tỷ đồng thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với diện tích 318,6 ha đất các loại.

Với việc phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện việc giải phóng mặt bằng (GPMB) và sự đồng thuận, ủng hộ từ các hộ dân bị ảnh hưởng dự án, tới thời điểm này, các địa phương Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh đã bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi đạt 99,99%. Phần vướng mắc còn lại chủ yếu là hạ tầng đường điện và một số công trình kỹ thuật khác.

Vừa qua, Sở GTVT đã có văn bản gửi Ban QLDA Thăng Long – chủ đầu tư tuyến cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi, đề xuất bổ sung nguồn vốn 119,3 tỷ đồng để thực hiện công tác GPMB cho dự án cao tốc này. Sau khi tiếp nhận văn bản, Ban QLDA Thăng Long đã đề nghị UBND tỉnh – cơ quan tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, có văn bản gửi Bộ GTVT và Ban QLDA Thăng Long về việc bổ sung nguồn vốn để ban có cơ sở báo cáo Bộ GTVT.

bqbht_br_cao-toc-bac-nam-2.jpg
Việc chậm di dời hạ tầng lưới điện ít nhiều ảnh hưởng tới quá trình thi công dự án cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi.

Theo thông tin từ Sở GTVT Hà Tĩnh, việc đề xuất bổ sung 119,3 tỷ đồng thực hiện công tác GPMB dự án cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi dựa trên tổng hợp của các địa phương gửi lên. Số tiền đề nghị bổ sung của các địa phương gồm huyện Đức Thọ là 15,75 tỷ đồng, huyện Can Lộc 55,67 tỷ đồng, huyện Thạch Hà 40,27 tỷ đồng và TP Hà Tĩnh 7,61 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Sáu cho hay: Nhu cầu vốn để thực hiện công tác GPMB dự án cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi đoạn qua địa bàn vào khoảng 527,2 tỷ đồng, trong khi tới thời điểm này, địa phương đã được bố trí 486,9 tỷ (hiện đã giải ngân được 481,2 tỷ đồng). Nhu cầu vốn cần bổ sung để huyện hoàn thành việc GPMB dự án là 40,27 tỷ đồng (năm 2024 là 6,4 tỷ và năm 2025 là 33,8 tỷ).

“Địa phương đang cần bổ sung nguồn vốn GPMB để nhanh chóng thực hiện việc di dời hạ tầng lưới điện, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công thuận lợi” - ông Nguyễn Văn Sáu thông tin.

Trong khi đó, để thực hiện công tác GPMB dự án cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi đoạn qua địa bàn, huyện Can Lộc đã được cấp nguồn vốn 653,28/527,21 tỷ. Địa phương này đề xuất bổ sung nguồn kinh phí GPMB là 55,67 tỷ đồng (năm 2024 là 34.5 tỷ và năm 2025 là 21.17 tỷ).

bqbht_br_cao-toc-bac-nam-1.jpg
Việc đề xuất bổ sung 119,3 tỷ đồng phục vụ công tác GPMB góp phần đẩy nhanh việc bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công thuận lợi dự án cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi.

Phó Giám đốc Sở GTVT Lê Anh Sơn cho biết: Trong 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam triển khai trên địa bàn tỉnh, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi là cần bổ sung nguồn vốn GPMB. Việc đề xuất bổ sung nguồn là thủ tục bình thường, đúng quy định pháp luật.

Trong số tiền 119,3 tỷ đồng mà các địa phương đề xuất bổ sung vào nguồn kinh phí GPMB, chủ yếu là để thực hiện di dời hạ tầng lưới điện phục vụ thi công dự án, vốn đang khá chậm, nhất là lưới điện cao thế (220kV, 550kV). Việc hệ thống lưới điện chậm được di dời khiến quá trình thi công cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi tại một số vị trí bị ảnh hưởng.

bqbht_br_cao-toc-bac-nam-4.jpg
Phần lớn nguồn kinh phí đề xuất bổ sung cho công tác GPMB dự án cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi là phục vụ di dời hạ tầng lưới điện.

Hiện nay, Sở GTVT đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh làm rõ về đề xuất nhu cầu nguồn vốn còn thiếu cần bổ sung để thực hiện công tác GPMB dự án cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi.

Theo thông tin từ Ban QLDA Thăng Long, dự án thành phần cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi được chia thành 1 gói thầu là gói thầu xây lắp số 11-XL do liên danh Tổng Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam và Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng thi công.

Với mục tiêu hoàn thành tuyến chính trước 30/4/2025, thời điểm này, liên danh nhà thầu đã đào nền (đào đất, đá các loại) đạt 100%; đắp đất K95 đạt 94,96%, đất K98 đạt 74,25%; thi công cấp phối đá dăm gia cố xi măng được 17,26km; thảm bê tông nhựa rỗng C25 được 13,16km, bê tông nhựa chặt C19 được 6,07km.

Nhà thầu cũng đồng loạt thi công 25 cầu trên tuyến với khoan cọc nhồi đạt 100%, mố trụ cầu đạt 100%, đúc 639 dầm Super-T và hiện cẩu lắp dầm được 585 phiến; thi công được 48 hầm chui dân sinh.

Hiện nay, trên công trường đang có 46 mũi thi công (26 mũi thi công đường; 20 mũi thi công cầu) với 788 nhân sự, 423 máy móc, thiết bị và ô tô vận chuyển...

Lũy kế sản lượng đến hết ngày 5/12/2024 là 3.057,82/4.645,84 tỷ đồng, đạt 65,85% hợp đồng.

Chủ đề GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!