Trồng dưa hấu thất thu, nông dân Hà Tĩnh chuyển hướng canh tác

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này năm ngoái, người trồng dưa hấu Hà Tĩnh đã “đếm tiền mỏi tay” thì năm nay vẫn phải chật vật xuống giống sau nhiều lần thất bại.

Vụ dưa thất bát

Các năm trước, vào mùa gặt cũng là lúc 2 ha dưa hấu của HTX Sản xuất và dịch vụ tổng hợp Hoàng Chu (xã Yên Hòa, Cẩm Xuyên) “rộ” thu hoạch. Vậy nhưng, năm nay, thay vì ngồi “đếm tiền”, các xã viên HTX lại phải tất bật xuống giống lần 3 thay cho 2 lần thất bại trước đó.

Trồng dưa hấu thất thu, nông dân Hà Tĩnh chuyển hướng canh tác

Dưa lứa trước xuống giống bị chết nên ông Trần Viết Chu (Giám đốc HTX Sản xuất và dịch vụ tổng hợp Hoàng Chu) vừa mới gieo lại lứa mới

Ông Trần Viết Chu – Giám đốc HTX Sản xuất và dịch vụ tổng hợp Hoàng Chu cho biết: “Lần thứ nhất xuống giống là giữa tháng giêng (âm lịch) thì gặp mưa lớn nên cây chết hết. Sau đó 20 ngày, chúng tôi lại xuống giống lần hai, thu hoạch trùng vào đợt cách ly xã hội nên không bán được, phải mang cho bò ăn.

Hai tuần nay, HTX lại xuống giống tiếp lần ba, hi vọng thời tiết thuận lợi, hơn 1 tháng nữa thu hoạch để vớt vát thiệt hại trong 2 lần xuống giống trước”.

Trồng dưa hấu thất thu, nông dân Hà Tĩnh chuyển hướng canh tác

Thay vì cho thu hoạch như năm ngoái, thời điểm này, “vựa dưa” của HTX Sản xuất và dịch vụ tổng hợp Hoàng Chu mới xuống giống không lâu

Thất bại trong 2 lần gieo trước khiến HTX Sản xuất và dịch vụ tổng hợp Hoàng Chu lỗ gần 50 triệu đồng. “Đấy là chưa kể mồ hôi, công sức của các xã viên đã bỏ ra. So với năm ngoái, HTX thất thu hơn 100 triệu đồng” - ông Trần Viết Chu cho biết thêm.

Mất mùa dưa hấu là tình cảnh chung của người trồng dưa trên địa bàn toàn tỉnh. Tại xã Cổ Đạm (Nghi Xuân) – “thủ phủ” trồng dưa hấu lớn nhất Hà Tĩnh, thời điểm này các năm trước, hàng trăm hộ dân tập trung thu hoạch dưa và “hái không kịp bán” thì năm nay chỉ có lác đác vài chục hộ.

Trồng dưa hấu thất thu, nông dân Hà Tĩnh chuyển hướng canh tác

Dưa hấu được trồng trên vùng đất cát bạc màu

Ông Nguyễn Thái Tứ - Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm cho biết: “Toàn xã có hơn 200 hộ trồng dưa với khoảng 20 ha. Năm nay, người trồng dưa hấu trên địa bàn thất thu lớn. Do thời tiết mưa nhiều nên đợt xuống giống trước cây chết khoảng 50% diện tích. Số còn lại đậu quả năng suất thấp, ra quả muộn và ít quả. Nếu năm ngoái sản lượng đạt 7 tạ/sào thì năm nay chỉ đạt từ 4-5 tạ/sào”.

Chuyển hướng canh tác

Trước thất bại của vụ dưa hấu năm nay, một số vùng trồng dưa hấu chuyên canh đã phải chuyển hướng canh tác sang loại cây khác.

HTX Thương mại, dịch vụ tổng hợp Hà Trung (xã Yên Hòa, Cẩm Xuyên) sau nhiều lần thất bại đã chuyển sang trồng bí đỏ.

Trồng dưa hấu thất thu, nông dân Hà Tĩnh chuyển hướng canh tác

HTX Thương mại, dịch vụ tổng hợp Hà Trung chuyển hướng trồng bí đỏ sau nhiều lần xuống giống dưa hấu nhưng thất bại

Anh Phan Hoàng Thắng – xã viên HTX Thương mại, dịch vụ tổng hợp Hà Trung chia sẻ: “HTX có 5 ha dưa hấu chuyên canh nhưng năm nay cứ gieo xong lại hỏng nên chúng tôi chuyển sang trồng bí đỏ. Bí đỏ dễ trồng hơn nhiều, ít tốn công chăm sóc và cũng ít sâu bệnh”.

Trồng dưa hấu thất thu, nông dân Hà Tĩnh chuyển hướng canh tác

Bí đỏ mang lại giá trị thấp hơn so với trồng dưa hấu nhưng đây lại là giải pháp canh tác an toàn

Chuyển hướng từ đầu tháng 4, đến nay, bí đỏ của HTX Thương mại, dịch vụ tổng hợp Hà Trung đã cho thu hoạch. Với năng suất khoảng 7 tấn/ha, HTX thu khoảng 40 triệu đồng/ha.

“So với trồng dưa hấu thì bí đỏ cho giá trị thấp hơn. Tuy nhiên, thay vì cứ gieo mà không có thu hoạch thì chúng tôi lựa chọn chuyển hướng trồng cây khác để đỡ phải chịu thiệt hại” - anh Phan Hoàng Thắng cho biết thêm.

Trồng dưa hấu thất thu, nông dân Hà Tĩnh chuyển hướng canh tác

Bí đỏ của HTX Thương mại, dịch vụ tổng hợp Hà Trung

Còn ở “thủ phủ” trồng dưa hấu lâu năm nhất của Hà Tĩnh – xã Cổ Đạm (Nghi Xuân), sau khi đợt xuống giống vào đầu tháng giêng thất bại, một số người dân đã kịp thời chuyển hướng san trồng lạc để vớt vát thiệt hại.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.