Nắng nóng gay gắt, chủ động điều tiết nước cho lúa Xuân trổ bông

(Baohatinh.vn) - Trong điều kiện nắng nóng gay gắt, các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh đang tập trung để vận hành hệ thống thủy lợi, cấp nước kịp thời, bảo đảm lúa vụ Xuân trổ bông thuận lợi.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong tháng 4/2026, nhiệt độ trung bình trên địa bàn cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5 - 2,5 độ C, lượng mưa thấp hơn từ 30 - 60 mm. Đặc biệt, từ đầu tháng 4 đến ngày 17/4, toàn tỉnh xuất hiện nắng nóng gay gắt, trùng với thời điểm lúa Xuân bước vào giai đoạn trổ bông - phơi màu, gây áp lực lớn lên công tác cấp nước phục vụ sản xuất.

bqbht_br_6-2-2182.jpg
Nắng nóng khiến nhiều diện tích lúa tại các xã miền núi bị cháy lá cục bộ.

Nhiều ngày qua, nền nhiệt có thời điểm vượt 40°C khiến các xã miền núi phía tây nam của tỉnh như Hương Đô, Hà Linh, Hương Phố, Hương Xuân... như biến thành “chảo lửa”. Trước thời tiết khắc nghiệt, các công trình thủy lợi đang phải vận hành hết công suất để kịp “ép” nước về chân ruộng, giúp lúa trổ bông thuận lợi.

bqbht_br_chatgpt-image-10-29-24-11-thg-4-2026.png
bqbht_br_chatgpt-image-10-32-10-11-thg-4-2026.png
bqbht_br_z7711089299764-e874600ed81770b67267dd0def7a1f14.jpg
Cụm Sông Tiêm (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh) bố trí cán bộ kỹ thuật, công nhân thường trực 24/24 giờ để ép nước về cuối nguồn các công trình.

Ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Cụm trưởng phụ trách Cụm Sông Tiêm (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh) cho biết: “Cụm đang cấp nước tưới cho gần 2.000 ha lúa Xuân tại 7 xã: Hương Khê, Hương Phố, Hương Đô, Hà Linh, Hương Bình, Phúc Trạch, Hương Xuân. Lúa trổ bông đồng loạt đúng thời điểm nắng nóng gay gắt nên nhu cầu nước tưới tăng rất cao. Tuy nhiên, hiện nay, mực nước tại một số hồ chứa, đập dâng đã bắt đầu xuống thấp. Chúng tôi phải phối hợp với UBND các xã, HTX nông nghiệp điều tiết nước hợp lý, tổ chức tưới luân phiên; tăng cường lấy nước từ các đập dự trữ để bổ sung, hòa mạng vào các tuyến kênh lớn, đẩy nước về cuối nguồn; bố trí cán bộ kỹ thuật, công nhân thường trực 24/24 giờ để ép nước về cuối nguồn các công trình. Đồng thời, tổ chức “chia nước” cho những diện tích lúa đang thiếu nước của các xã”.

bqbht_br_669654153-122166718730935049-7840638783063063734-n.jpg
bqbht_br_669366855-122166718934935049-2299462994767223148-n.jpg
bqbht_br_669325072-122166719402935049-2403265346898043023-n.jpg
Xã Hà Linh cân đối nguồn nước tại các hồ đập để tiến hành bơm về các cánh đồng.

Nắng nóng kéo dài những ngày qua, cộng với một số hạng mục thủy lợi xuống cấp đã khiến hàng trăm ha lúa Xuân ở xã Hà Linh bị khô hạn cục bộ. Trước tình thế cấp bách, chính quyền địa phương kịp thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ sản xuất.

Ông Nguyễn Trí Đồng - Phó Chủ tịch UBND xã Hà Linh cho biết: “Xã đã nhanh chóng thành lập tổ công tác, tổ chức kiểm tra thực tế tại các xứ đồng, khảo sát tình hình nguồn nước tại các hồ đập, kênh mương; hợp đồng máy bơm cỡ lớn để tập trung bơm nước từ các hồ đập xuống hệ thống kênh thủy lợi; chỉ đạo các thôn, HTX nông nghiệp chủ động nạo vét kênh mương, xây dựng phương án điều tiết nước hợp lý”.

bqbht_br_img-0068.jpg
bqbht_br_img-0075.jpg
Ông Hồ Sỹ Long (TDP Liên Công, phường Trần Phú) khẩn trương dẫn nước vào ruộng.

Ngoài ra, nhiều địa phương nằm cuối nguồn các tuyến kênh cũng đang tập trung triển khai giải pháp đồng bộ để điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ Xuân. Tranh thủ mọi thời điểm, bà con nông dân tích cực bám đồng, khẩn trương dẫn nước vào chân ruộng.

Ông Hồ Sỹ Long (TDP Liên Công, phường Trần Phú) cho biết: “Xứ đồng này nằm cuối kênh N19 thuộc hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ. Năm nay, lúa bước vào giai đoạn trổ bông đúng thời điểm nắng hạn nên bà con rất lo lắng. Vì vậy, chúng tôi đang phối hợp với Ban Thủy nông Thạch Đồng tranh thủ lấy nước bất kể ngày đêm, phấn đấu giành vụ Xuân thắng lợi”.

bqbht_br_img-0046.jpg
bqbht_br_img-0052.jpg
Phường Trần Phú tổ chức khơi thông dòng chảy trên hệ thống kênh nội đồng.

Tuyến cuối kênh N1-12 đi qua xã Toàn Lưu đang cấp nước cho khoảng 200 ha lúa. Song, do nằm ở cuối nguồn nên khối lượng lớn rác thải, đất bồi lắng... khiến việc dẫn nước về các tuyến kênh nhánh nội đồng gặp nhiều trở ngại. Trong những ngày nắng nóng như “đổ lửa”, cán bộ thủy nông đã túc trực 24/24 giờ, tập trung vớt rác, phát cỏ, nạo vét đất đá để khơi thông dòng chảy.

bqbht_br_chatgpt-image-13-50-21-11-thg-4-2026.png
Các địa phương vận hành trạm bơm để cấp nước tưới ổn định phục vụ sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Hải - Cụm trưởng Cụm Bắc Hà (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh) cho biết: “Đơn vị đang tập trung cao cho công tác điều tiết, phân phối nước, nhất là tại các vùng cuối kênh, địa bàn cao cưỡng và những khu vực nguồn nước về chậm. Chúng tôi nỗ lực, thường xuyên bám tuyến, bám địa bàn; phối hợp với địa phương tổ chức tưới luân phiên, bảo đảm nước cho diện tích lúa đang vào giai đoạn trổ bông”.

img-0027.jpg
z7713264336164-cb644b2a157a67970fb877805ae6c27b.jpg
bqbht_br_img-0120.jpg
Trong những ngày nắng nóng như “đổ lửa”, cán bộ thủy nông túc trực 24/24 giờ, đảm bảo vận hành tốt hệ thống thủy lợi.

Hiện nay, sau hợp nhất, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đang quản lý, vận hành 125 công trình, trong đó có 69 hồ chứa, 38 trạm bơm, 7 đập dâng, 11 cống ngăn mặn giữ ngọt và gần 1.000 km kênh mương các loại trên toàn tỉnh, góp phần bảo đảm tưới, tiêu cho hơn 41.350 ha lúa vụ Xuân.

bqbht_br_img-0110.jpg
bqbht_br_chatgpt-image-11-14-10-11-thg-4-2026.jpg
Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh kiểm tra công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ Xuân.

Ông Hồ Đức Việt - phụ trách Phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh cho biết: “Trên địa bàn tỉnh đang diễn ra đợt nắng nóng gay gắt đúng vào thời điểm lúa Xuân trổ bông - phơi màu. Để bảo đảm an toàn sản xuất, bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở NN&MT, công ty đã bố trí đủ cán bộ kỹ thuật, công nhân thường trực 24/24 giờ trong thời gian mở nước tập trung tại văn phòng công ty, các trạm đầu mối, cụm thủy nông để kịp thời cấp nước, điều tiết, phân phối nước trong phạm vi quản lý. Cùng với đó, công ty phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điện lực trên địa bàn nhằm bảo đảm ổn định nguồn điện phục vụ vận hành trạm bơm, mở nước phục vụ sản xuất; thường xuyên kiểm tra, quan trắc độ mặn trong nước để có kế hoạch phù hợp; đồng thời điều tiết, phân phối nguồn nước hợp lý, tiết kiệm, dành nguồn cho vụ Hè Thu năm 2026”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.
 “Khát” nhân lực đi biển

“Khát” nhân lực đi biển

Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.