Tập trung cao trung tu tổ máy số 2 - Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

(Baohatinh.vn) - Gác lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, 700 chuyên gia, kỹ sư tập trung cao cho công tác trung tu tổ máy số 2, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh), đóng trên địa bàn xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh) có tổng công suất 1.200 MW, bao gồm 2 tổ máy phát điện. Nhà máy sử dụng công nghệ đốt than trực tiếp, thông số hơi cận tới hạn, với các thiết bị chính của các nước G7. Đi vào vận hành chính thức từ năm 2015, nhà máy luôn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là khu vực miền Trung.

033.jpg
Từ ngày 15/8/2024, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 triển khai trung tu tổ máy phát điện số 2.

Theo quy định, cứ chu trình 3 năm, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 sẽ tiến hành công tác trung tu các tổ máy phát điện. Năm nay, nhà máy tổ chức trung tu tổ máy phát điện số 2 với công suất 600 MW. Đây là cuộc “khám sức khỏe tổng thể” để kiểm định lại các thông số kỹ thuật vận hành của từng thiết bị, tiến hành thay thế, bảo dưỡng hệ thống máy móc theo quy định với mục tiêu nâng cao độ khả dụng cho tổ máy phát điện.

Theo đó, từ ngày 15/8/2024 – 19/10/2024, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và hơn 20 đơn vị nhà thầu với trên 700 chuyên gia, cán bộ, kỹ sư trong và ngoài nước tham gia thực hiện công tác trung tu tổ máy số 2. Tổng thời gian dự kiến công tác trung tu của nhà máy là 65 ngày (chưa tính thời gian chạy thử nghiệm sau trung tu).

87-551.jpg
Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh và các đơn vị nhà thầu thể hiện quyết tâm sớm hoàn thành công tác trung tu tổ máy 2, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Ông Nguyễn Mậu Cảm – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cho biết: “Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, việc đảm bảo tổ máy số 2 vận hành ổn định và hiệu quả là nhiệm vụ cấp bách. Kỳ trung tu tổ máy số 2, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2024 là sự kiện quan trọng của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh nói riêng và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam nói chung.

Để đảm bảo tiến độ đề ra, hiện các nhà thầu tổ chức làm việc xuyên lễ 2/9 với tinh thần lao động nghiêm túc, lấy “hiệu quả công việc” làm thước đo. Về phía Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã triển khai kịp thời các điều kiện an ninh, an toàn cho quá trình trung tu; bám sát tiến độ hiện trường, hỗ trợ nhà thầu trong quá trình trung tu; tích cực, chủ động, phối hợp, trao đổi để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề khó khăn, phức tạp phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quan trọng này”.

z5785077373839_627189d54f27a68af60b1520064af650.jpg
Hơn 700 chuyên gia, kỹ sư của hơn 20 nhà thầu tham gia trung tu tổ máy số 2, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật là đơn vị chủ trì quá trình trung tu tổ máy số 2, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Ông Nguyễn Văn Tùng – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật thông tin: “Với khẩu hiệu: “An toàn cao nhất - Chất lượng tốt nhất – Hiệu quả cao nhất - Tiến độ nhanh nhất”, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh và các nhà thầu tổ chức thực hiện công tác trung tu tổ máy số 2 đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ. Theo đó, sẵn sàng các thiết bị, vật tư; tích cực, chủ động chỉ đạo khắc phục nhanh chóng các sự cố, bất thường trong sửa chữa; tổ chức tốt công tác nghiệm thu từng giai đoạn, nghiệm thu các hạng mục và nghiệm thu hoàn thành tổng thể công tác trung tu theo quy định; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh với chủ đầu tư, các nhà thầu”.

z5789821760735_0f36f07ac369cbb73d032f4e5962a2b7.jpg
Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tập trung bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận thuộc tua – bin tổ máy số 2, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Tua-bin, máy phát, lò hơi là các hạng mục chính, quan trọng của tổ máy phát điện số 2. Bởi vậy, quá trình trung tu các hạng mục này đòi hỏi sự tập trung cao độ, chính xác trong từng thao tác kỹ thuật từ đội ngũ chuyên gia Nhật Bản và cán bộ, kỹ sư. Kỳ nghỉ lễ này, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam đã huy động hàng chục chuyên gia Nhật Bản và hơn 200 cán bộ, kỹ sư tiếp tục bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận thuộc tua – bin, máy phát, lò hơi.

Ông Lê Văn Tu – Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam chia sẻ: “Kỳ nghỉ lễ 2/9, anh em vẫn bám công trường để hoàn thành các hạng mục công việc theo tiến độ đã đặt ra trước đó. Tua bin, máy phát, lò hơi là các hạng mục đòi hỏi kỹ thuật cao, độ chính xác trong quá trình trung tu nên mọi phần việc từ lớn đến nhỏ đều được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia, tránh sai sót trong quá trình triển khai. Theo đó, những người tham gia trung tu được lựa chọn đảm bảo tay nghề cao và kinh nghiệm lâu năm; cùng đó công ty cũng phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và đưa vào áp dụng trong đợt trung tu tổ máy số 2, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1”.

z5788074870370_22f1647b1676bb9d05b985aafc24ca62.jpg
Mọi công đoạn, thao tác trong quá trình trung tu tổ máy số 2, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đều được các nhà thầu thực hiện theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hiện nay, gần 70 cán bộ, kỹ sư của Công ty CP Cơ khí Công nghiệp Đức Tài (TP Hà Tĩnh) đang tăng cường bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống bơm, hệ thống van, hệ thống phụ trợ tua - bin.

Ông Nguyễn Hữu Cường - Giám đốc công ty thông tin: "Sau 19 ngày triển khai trung tu, đến nay doanh nghiệp đã đạt 35% khối lượng và đặt mục tiêu về đích trước ngày 10/10/2024. Kỳ nghỉ lễ này, công ty quan tâm, động viên người lao động bám hiện trường xử lý công việc với tinh thần cao nhất. Hiện nay, công ty đang tập trung bảo dưỡng, sửa chữa lớn, thay thế các thiết bị hư hỏng trên tinh thần tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật điện ban hành và các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất để đạt hiệu quả cao nhất".

IMG_6614.JPG
Hiện nay, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vừa duy trì 2 mục tiêu: vận hành ổn định tổ máy số 1 và trung tu tổ máy số 2.

Hiện nay, hơn 20 nhà thầu trên cả nước đang nỗ lực bám hiện trường, đảm bảo công việc theo tiến độ, chất lượng, với mục tiêu cao nhất là đưa công tác trung tu tổ máy số 2, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 sớm về đích theo kế hoạch. Làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ, sự động viên, hỗ trợ kịp thời về vật chất và tinh thần từ chủ đầu tư và các nhà thầu chính là động lực để đội ngũ chuyên gia, kỹ sư nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Chúng tôi tự hào khi nhường đất, dời nhà phục vụ dự án trọng điểm quốc gia

Chúng tôi tự hào khi nhường đất, dời nhà phục vụ dự án trọng điểm quốc gia

“Di dời chỗ ở trong thời gian ngắn là một sự xáo trộn lớn, ảnh hưởng đời sống gia đình, song vì lợi ích quốc gia, dân tộc, chúng tôi sẵn sàng nhường đất cho dự án trọng điểm đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối”, đó là tâm sự của rất nhiều người dân Hà Tĩnh nơi dự án đi qua.