Kích hoạt “dư địa vàng” cho mô hình tăng trưởng đa cực

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế. Sự cộng hưởng từ lĩnh vực công nghiệp năng lượng, chế biến - chế tạo, hoạt động đầu tư, dịch vụ… tạo lực đẩy rõ nét cho tăng trưởng. Đây là “dư địa vàng” để tỉnh bứt phá mục tiêu GRDP trên 10% trong năm 2026.

Việc Tổ máy số 2 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vận hành thương mại từ ngày 7/4, nâng tổng công suất toàn nhà máy lên hơn 1.300MW không chỉ đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng của một trong những dự án năng lượng trọng điểm quốc gia, mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh trong quý II cũng như cả năm 2026.

aimg-8839-1.jpg
Ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm; các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II. Ảnh: Đình Nhất.

Theo ông Nguyễn Trung Thành - quyền Trưởng Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, trong bối cảnh ngành sản xuất và phân phối điện chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GRDP, việc tăng mạnh công suất sản xuất điện sẽ giúp giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao. Vì vậy, tăng trưởng quý II/2026 dự báo sẽ vượt trội so với cùng kỳ năm trước.

bqbht_br_aytss.jpg
Bên cạnh công nghệ lò hơi "trên siêu tới hạn" thì hệ thống cầu cảng của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II cũng được đánh giá hiện đại bậc nhất Việt Nam với chiều dài 2.000m.

Vai trò “đầu tàu” của ngành công nghiệp tiếp tục thể hiện rõ khi trong quý I/2026 đóng góp đến 7,73 điểm % trong tăng trưởng chung toàn tỉnh. Không chỉ trong lĩnh vực năng lượng, ngành công nghiệp nói chung tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng. Đáng chú ý là dự án Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh với tổng vốn đầu tư hơn 13.254 tỷ đồng, được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào cuối tháng 2/2026. Sau thời gian tăng tốc triển khai, nhà máy dự kiến đi vào sản xuất trong quý II này, mở ra kỳ vọng lớn về gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu ngân sách địa phương.

bqbht_br_photo-30-1664587247425868623638-1.jpg
Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast tại KKT Vũng Áng dự kiến đi vào sản xuất trong quý II/2026.

Ông Phạm Văn Tình - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cho biết: Khi đi vào vận hành, Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh không chỉ đóng góp trực tiếp vào giá trị sản xuất công nghiệp và tăng trưởng kinh tế nói chung mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút các ngành phụ trợ, qua đó góp phần đa dạng hóa cơ cấu công nghiệp của Hà Tĩnh theo hướng hiện đại, bền vững.

Cùng với động lực mới, các nhà máy sản xuất ô tô điện, packpin, cellpin đã đi vào vận hành ổn định, liên tục cho ra sản phẩm và đóng góp trực tiếp vào giá trị sản xuất công nghiệp. Đây được đánh giá là những động lực tăng trưởng quan trọng trong năm 2026 của tỉnh, nhất là trong bối cảnh nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm công nghệ xanh ngày càng tăng.

bqbht_br_mg-9529.jpg
Các nhà máy sản xuất ô tô điện, sản xuất pin đã đi vào vận hành ổn định, liên tục cho ra sản phẩm và đóng góp trực tiếp vào giá trị sản xuất công nghiệp. Ảnh: Thu Trang.

Song song với hoạt động sản xuất, hạ tầng các khu công nghiệp (KCN) trọng điểm cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, tạo thêm dư địa thu hút đầu tư. Thời điểm này, các dự án hạ tầng KCN Vinhomes Vũng Áng, KCN Gia Lách mở rộng, KCN VSIP Hà Tĩnh đang được tập trung thi công đồng loạt với nhiều hạng mục như san nền, hệ thống giao thông, điện chiếu sáng, nhà xưởng, hệ thống thoát nước, cấp nước sinh hoạt, xử lý nước thải… Điều này không chỉ đóng góp vào tăng trưởng lĩnh vực xây dựng mà còn sớm hoàn thiện hạ tầng công nghiệp, mở rộng quỹ đất sản xuất thu hút các dự án đầu tư thứ cấp vào địa bàn, gia tăng nguồn lực phát triển.

bqbht_br_l4.jpg
bqbht_br_l1.jpg
Hạ tầng KCN VSIP Hà Tĩnh đang được tập trung đầu tư xây dựng.

Đại diện nhà đầu tư KCN VSIP Hà Tĩnh thông tin, dự án đã san lấp mặt bằng hơn 62/162,71 ha và đang tiếp tục đẩy nhanh phần còn lại. Nhà đầu tư cũng đang khẩn trương xây dựng điểm đấu nối trục chính ra quốc lộ 1, dự kiến hoàn thành cuối tháng 4/2026; hoàn thiện nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1 với công suất 6.000 m3/ngày đêm để vận hành thử vào quý IV/2026. Đồng thời, đơn vị đang triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như các trục đường chính, đường nội khu, tuyến mương hở và nhiều công trình hạ tầng khác. Dự kiến trong quý II này sẽ khởi công các công trình như: nhà xưởng xây sẵn, văn phòng và trạm phòng cháy, chữa cháy.

Trong bức tranh tăng trưởng quý II, đầu tư công tiếp tục đóng vai trò “vốn mồi” quan trọng. Đây không chỉ là nguồn lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng mà còn có tác động lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều ngành, lĩnh vực khác. Việc tăng tốc giải ngân vừa gia tăng khối lượng xây dựng - một trong những chỉ tiêu quan trọng trong tính toán GRDP, vừa hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển KT-XH.

bqbht_br_tang-truong-5-1.jpg
Các dự án đầu tư được đẩy nhanh tiến độ vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ghi nhận, thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Đặng Hữu Phương - phụ trách Phòng Quản lý dự án 3, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh cho biết: “Ban tiếp tục tập trung cao cho công tác điều hành, đôn đốc nhà thầu thi công, linh hoạt xử lý các vướng mắc phát sinh để vừa đáp ứng tiến độ dự án theo kế hoạch, vừa đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là với những dự án có tổng vốn đầu tư lớn, qua đó tạo thêm động lực lan tỏa cho các lĩnh vực khác trong nền kinh tế”.

aimg-1302.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức ấn nút khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.

Bên cạnh công nghiệp và xây dựng, khu vực dịch vụ cũng cho thấy những tín hiệu khởi sắc rõ nét. Trong quý I, khu vực này tăng 7,14%, đóng góp 2,67 điểm % vào mức tăng trưởng chung của toàn tỉnh. Từ tháng 4/2026, du lịch biển Hà Tĩnh bắt đầu bước vào mùa cao điểm. Nhiều cơ sở kinh doanh du lịch cho biết, lượng khách đặt phòng dịp cuối tuần và các dịp lễ tăng đáng kể, thậm chí nhiều đơn vị đã kín phòng ở một số thời điểm.

Đặc biệt, hàng loạt khách sạn, homestay đang được đầu tư xây mới và hoàn thiện để sẵn sàng đưa vào khai thác trong năm nay. Sự sôi động của ngành “công nghiệp không khói” không chỉ mang lại nguồn thu trực tiếp mà còn kích thích sự phát triển của các ngành dịch vụ liên quan như ăn uống, thương mại, vận tải.

18-1.jpg
Du lịch sôi động không chỉ mang lại nguồn thu trực tiếp mà còn kích thích sự phát triển của các ngành dịch vụ liên quan.

Với nền tảng tăng trưởng tích cực 12,42% từ quý I cùng những động lực mới, Hà Tĩnh đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá trong năm 2026 - năm bản lề cho giai đoạn phát triển mới. Từ “cú hích” của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đến sự vận hành ổn định của các nhà máy sản xuất ô tô điện, pin, thép…; từ việc tăng tốc hoàn thiện hạ tầng KCN đến làn sóng đầu tư mới và sự sôi động của TM-DV, tất cả đang hội tụ, tạo nên một hệ động lực tăng trưởng rõ nét và ngày càng bền vững.

bqbht_br_tang-truong-7-1.jpg
Các dư địa không chỉ tạo ra mức tăng trưởng trong ngắn hạn mà còn góp phần quan trọng trong tái định hình cấu trúc nền kinh tế với tỷ trọng công nghiệp công nghệ cao ngày càng gia tăng.

Không chỉ đơn thuần tạo ra mức tăng trưởng trong ngắn hạn, các động lực này đang góp phần quan trọng trong tái định hình cấu trúc nền kinh tế của tỉnh với tỷ trọng công nghiệp công nghệ cao ngày càng gia tăng. Tăng trưởng vì thế không còn phụ thuộc vào một vài trụ cột truyền thống, mà chuyển sang mô hình đa cực, linh hoạt và có khả năng thích ứng cao trước biến động thị trường.

Đây cũng là quá trình nâng tầm vị thế của Hà Tĩnh trên bản đồ kinh tế quốc gia, khi địa phương là điểm đến của các dự án quy mô lớn, hình thành các chuỗi giá trị sản xuất có tính liên kết và lan tỏa.

Chủ đề Tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm dự án Angkormilk của Vinamilk tại Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm dự án Angkormilk của Vinamilk tại Campuchia

Sáng 10/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác cấp cao đã đến thăm Nhà máy Angkormilk của Vinamilk tại Phnom Penh, Campuchia. Sau 10 năm hoạt động, Angkormilk đã phát triển thành dự án có tổng vốn đầu tư 51,7 triệu USD, đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương và hướng đến mở rộng sản xuất trong giai đoạn tiếp theo.
Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

Trong số hàng nghìn doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn qua ba thập kỷ, chỉ 28 doanh nghiệp duy trì danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao" liên tục 30 năm. Vinamilk là một trong số đó. Đằng sau con số này là hành trình nửa thế kỷ “không ngừng nâng chuẩn” trong khi yêu cầu của người tiêu dùng cũng không đứng yên.
Doanh nhân Trần Văn Viết và hành trình “đi trước”

Doanh nhân Trần Văn Viết và hành trình “đi trước”

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (Hà Tĩnh) đã định hình thương hiệu bằng chuỗi nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao. Đằng sau thành công ấy là tư duy đổi mới và tầm nhìn của ông Trần Văn Viết - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc công ty.
 Các địa phương tiếp tục đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Các địa phương tiếp tục đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội, các xã Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất - kinh doanh phát triển ổn định.
Thương hiệu mạnh 2026, Better Choice Awards 2026 gọi tên Vinamilk

Thương hiệu mạnh 2026, Better Choice Awards 2026 gọi tên Vinamilk

Trong năm kỷ niệm 50 năm thành lập, Vinamilk liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng và bảng xếp hạng. Mới nhất, doanh nghiệp được xướng tên tại Thương hiệu mạnh 2026 và Better Choice Awards 2026, tiếp tục cho thấy sức mạnh thương hiệu được xây dựng trên nền tảng kinh doanh, đổi mới và năng lực cạnh tranh.
Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Doanh nghiệp trong “sân chơi” số

Doanh nghiệp trong “sân chơi” số

Từ tự động hóa dây chuyền sản xuất đến số hóa quy trình quản trị và chăm sóc khách hàng, ngày càng nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh tìm lời giải cho những bài toán về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh bằng công nghệ, ứng dụng số. Những thay đổi từ thực tiễn đang tạo thêm giá trị và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp, đóng góp vào phát triển KT-XH của tỉnh.
Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!