Linh động phương án thi công cao tốc Bắc – Nam trong mùa mưa

(Baohatinh.vn) - Cùng với việc triển khai biện pháp ứng phó với mưa lớn, nhà thầu thi công cao tốc Bắc – Nam qua Hà Tĩnh đã linh động phương án triển khai trong giai đoạn thời tiết không thuận lợi.

cao-toc-2.jpg
Công nhân Tổng Công ty 319 thi công hạng mục cầu vượt tỉnh lộ 550 của tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi.

Thời gian này, tuy thời tiết không thuận lợi nhưng trên công trường cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi – 1 trong 3 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua Hà Tĩnh, Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) vẫn bố trí nhân lực, máy móc triển khai thi công.

Trước việc thời tiết ở Hà Tĩnh đã bước vào mùa mưa, ảnh hưởng khá nhiều tới quá trình thi công dự án, nhà thầu đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án triển khai công việc phù hợp với điều kiện thực tế. Hiện nay, thay vì thi công đắp đất, xử lý nền, móng đường một số đoạn tuyến do ảnh hưởng mưa gió, khó đảm bảo chất lượng, đơn vị tập trung nhân lực đẩy mạnh xây dựng các hạng mục cống, cầu, hầm chui dân sinh.

Cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi dài 35,28 km đi qua 3 huyện Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà của Hà Tĩnh. Dự án được khởi công từ 1/1/2023, do liên danh nhà thầu Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) và Tổng Công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đảm nhận thi công.

cao-toc-3.jpg
Nhiều đoạn tuyến trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi đã cơ bản hoàn thành thi công nền, móng mặt đường và gia cố lề.

Theo ông Trần Đình Ngân – Giám đốc Ban điều hành thi công dự án cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi – Tổng Công ty 319, với việc huy động tổng lực nhân công, đầu máy thiết bị và vạch ra kế hoạch, thời gian triển khai từng hạng mục, đoạn tuyến cụ thể, khối lượng thi công của đơn vị hiện đã đạt 60%, đáp ứng yêu cầu đề ra của chủ đầu tư.

Ngoại trừ một số vị trí cần thời gian xử lý nền đất yếu, trên tuyến chính cao tốc, nhà thầu đã thi công đạt khối lượng 98% phần nền, móng đường. Cùng với đó, 10 cây cầu và 157 cống và hệ thống thoát nước trên tuyến cũng cơ bản hoàn thành, đảm bảo việc thoát nước vào mùa mưa lũ, tránh ảnh hưởng tới các khu dân cư và an toàn cho công trình.

“Với khối lượng thi công đã đạt được nên những ngày qua, dù trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa lớn nhưng công trình không bị ảnh hưởng. Trừ lúc mưa không thể thi công, còn khi trời tạnh ráo, đơn vị cho triển khai hoàn thiện các hạng mục cầu, cống, hầm chui. Chỉ khi nào trời nắng ráo nhiều ngày, nền và móng khô, đơn vị mới thi công cấp phối đá dăm và thảm bê tông nền đường” - ông Trần Đình Ngân thông tin.

cao-toc-05.jpg
Nhà thầu nỗ lực hoàn thành thi công các hạng mục hầm chui, cống thoát nước trước khi vào mùa mưa.

Việc linh động phương án xây dựng trong mùa mưa cũng được các nhà thầu thi công đoạn cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng (dài 54,2 km) triển khai trong thời điểm này.

Theo kỹ sư Đặng Đình Duyên – Chỉ huy trưởng công trường Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường – một trong các nhà thầu đảm nhận thi công đoạn cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng, trước khi bước vào mùa mưa, đơn vị tập trung tối đa nhân lực, máy móc đẩy nhanh thi công móng, nền đường và những hạng mục là đường găng tiến độ dự án.

Đối với những hạng mục có thời gian thi công dài như cầu, cống, hầm chui… đơn vị cố gắng hoàn thành phần công trình dưới nước, khu vực đắp đất sau mố, trụ cầu, kết hợp với biện pháp chống va trôi, neo giữ bảo vệ công trình, vật tư, thiết bị, mặt bằng công trường phục vụ thi công khi có mưa lũ.

Khi đã hoàn thành phần công trình dưới nước, những phần trên cạn, chỉ cần thời tiết không mưa hoặc mưa nhỏ, đơn vị vẫn có thể bố trí công nhân thi công, đảm bảo công việc triển khai liên tục, đáp ứng yêu cầu về tiến độ.

cao-toc-1.jpg
Trong thời điểm Hà Tĩnh đã bước vào mùa mưa, các nhà thầu ưu tiên thi công hạng mục cầu, cống, hầm chui.

Ông Nguyễn Khắc Trung - Giám đốc Ban điều hành dự án Hàm Nghi – Vũng Áng (Ban QLDA Thăng Long – Bộ GTVT) cho hay: "Tới thời điểm này, dự án đã đạt giá trị sản lượng gần 60%, trong đó, phần nền đường cơ bản hoàn thành, phần móng đường đạt 60%, phần mặt đường 45%, hệ thống cầu, cống, hầm chui cũng được thi công đảm bảo khối lượng.

Dù sản lượng dự án đáp ứng tiến độ đề ra, tuy nhiên, với mục tiêu đưa công trình hoàn thành trước 8 tháng, chúng tôi đang yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ, bố trí nhân lực, phương tiện thi công hợp lý trong thời điểm thời tiết không thuận lợi."

cao-toc-01.jpg
Với các vị trí tuyến chính cao tốc dễ xảy ra sạt lở, nhất là ở khu vực có đồi núi cao, cũng được các nhà thầu xử lý, bạt mái taluy đảm bảo kỹ thuật.

Ghi nhận cho thấy, trên tuyến cao tốc Bắc – Nam qua Hà Tĩnh dài 102,38 km, ngoại trừ những vị trí cần xử lý nền đất yếu hoặc một vài điểm vướng mắc do chưa thể di dời đường điện, tại phần mặt bằng đã được bàn giao, các nhà thầu đã thi công xong phần nền đường, hệ thống cầu cống nên không đáng lo khi mùa mưa bão về.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho cao tốc và các khu dân cư gần công trình, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát phải tích cực theo dõi thời tiết, phối hợp với chính quyền địa phương để chủ động khơi thông dòng chảy, di dời thiết bị máy móc lên các vị trí cao trong những thời điểm có mưa lớn kéo dài.

Với những hạng mục có nguy cơ bị ngập lụt, nhất là mố, trụ cầu ở khu vực trũng thấp đang thi công, các nhà thầu cũng kiểm tra, triển khai phương án che chắn, giằng néo bảo vệ.

cao-toc.jpg
Máy móc của nhà thầu được tập kết lên điểm cao ráo, tránh ảnh hưởng khi có mưa lớn kéo dài.

Trong đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 và hoàn lưu bão gây ra vừa qua, Hà Tĩnh cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam đang triển khai trên địa bàn tổ chức trực ban 24/24h tại công trường trong thời gian diễn ra bão, lũ; kiểm tra, rà soát những vị trí tiêu thoát lũ trên tuyến được đầu tư xây dựng công trình cầu, cống tiêu, hầm, nhất là tại các vị trí công trình đang thi công chưa hoàn thành, các đoạn tuyến nằm ở hạ du các hồ chứa lớn để có phương án xử lý kịp thời, phù hợp.

Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát lũ, an toàn cho người, tài sản khi có mưa, lũ xảy ra; rà soát ghi nhận các đoạn úng ngập do đường cao tốc để có báo cáo trình cấp thẩm quyền giải pháp xử lý sau mưa bão.

Video: Hình hài tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh.

Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!