Hà Tĩnh có gần 630 ha nuôi tôm thâm canh công nghệ cao

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang tiếp tục phát triển ngành nuôi tôm theo hình thức thâm canh công nghệ cao tại nhiều địa phương nhằm tận dụng lợi thế sẵn có, hướng đến phát triển bền vững.

Hà Tĩnh có gần 630 ha nuôi tôm thâm canh công nghệ cao

TP Hà Tĩnh triển khai nhiều mô hình nuôi tôm thâm canh 2, 3 giai đoạn cho năng suất, hiệu quả cao.

Những năm qua, các địa phương có lợi thế về nuôi tôm đã tập trung chỉ đạo, khuyến khích người dân mở rộng diện tích, quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng an toàn, công nghệ cao.

Nhờ đó, các hộ nuôi có điều kiện nhân rộng nhiều mô hình ứng dụng công nghệ trên quy mô lớn như: nuôi trong bể tròn nổi, nuôi trong nhà, nuôi thâm canh 2 giai đoạn, 3 giai đoạn tuần hoàn, nuôi an toàn sinh học theo quy trình VietGAP...

Người nuôi chủ động kiểm soát các yếu tố môi trường nước, nhiệt độ, thức ăn nên tôm nuôi ít dịch bệnh, lớn nhanh, cho năng suất vượt trội với nuôi tôm theo các hình thức quảng canh, bán thâm canh (10 - 20 tấn/ha/vụ trong ao đất; 20 - 30 tấn/ha/vụ trên cát hoặc trong bể tròn nổi, bể vuông có mái che).

Nhiều cá nhân, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác đã đạt được thành công, mở ra triển vọng mới, thúc đẩy nghề nuôi tôm phát triển hiệu quả, bền vững như: Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Hồng Anh (Lộc Hà); Công ty Growbest Hà Tĩnh (TX Kỳ Anh); hộ nuôi Nguyễn Văn An (Yên Hòa, Cẩm Xuyên)...

Hà Tĩnh có gần 630 ha nuôi tôm thâm canh công nghệ cao

Tôm muôi theo hướng thâm canh ít dịch bệnh, phát triển nhanh, chất lượng đồng đều.

Theo Chi cục Nuôi trồng thủy sản Hà Tĩnh, đến thời điểm này, toàn tỉnh có gần 630 ha nuôi tôm thâm canh công nghệ cao (tăng gần 30 ha so với năm 2021), góp phần tận dụng tiềm năng của địa phương, mang lại giá trị kinh tế cao trên đơn vị diện tích cho người dân.

Thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục rà soát, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các vùng nuôi tập trung trong ao đất đảm bảo điều kiện phát triển nuôi thâm canh, công nghệ cao; phát triển các hình thức sản xuất theo hướng tập trung (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác…); đẩy mạnh công tác sản xuất, ương dưỡng giống tôm có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu cho sản xuất trong tỉnh.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.