Vựa lúa lớn nhất Hà Tĩnh “khởi động” sản xuất vụ xuân 2024

(Baohatinh.vn) - Là địa phương có diện tích cây trồng vụ xuân lớn nhất Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên đang tập trung tích tụ ruộng đất, làm thủy lợi nội đồng, sẵn sàng cho vụ sản xuất mới.

Tuy thời tiết không mấy thuận lợi nhưng trên cánh đồng thôn Yên Giang, xã Yên Hòa (Cẩm Xuyên), máy cày đang xuống ruộng lật ải cho diện tích gieo cấy lúa xuân 2024.

Phía trên bờ, máy xúc được huy động để đào đắp, quy hoạch lại bờ vùng, bờ thửa và dọn cỏ. Đây là vùng vừa được xã Yên Hòa triển khai tích tụ ruộng đất để sẵn sàng cho sản xuất vụ xuân năm 2024.

Vựa lúa lớn nhất Hà Tĩnh “khởi động” sản xuất vụ xuân 2024

Máy móc được huy động để quy hoạch bờ vùng, bờ thửa ở xã Yên Hòa

Ông Trần Công Huyến – Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết: “Cánh đồng này và cánh đồng thôn Yên Mỹ sẽ triển khai mô hình sản xuất lúa hữu cơ kết hợp mạ khay, cấy máy trong vụ xuân tới. Theo đó, người dân sẽ liên kết với Công ty cổ phần Hòa Lạc IEC để triển khai mô hình với diện tích khoảng 45 ha. Ngoài vùng triển khai mô hình sản xuất lúa hữu cơ, hiện nay, tất cả các vùng đồng khác trên địa bàn đều đang làm đất. Tiến độ làm đất toàn xã đạt hơn 70%”.

Vụ xuân 2024, xã Yên Hòa tiếp tục tích tụ ruộng đất hơn 79,5 ha; nâng tổng diện tích đã tập trung, chuyển đổi ruộng đất lên 383,9 ha (đạt 70% diện tích lúa vụ xuân toàn xã). Những cánh đồng đã chuyển đổi ruộng đất là điều kiện lý tưởng để xã Yên Hòa triển khai vụ xuân 2024 thắng lợi.

Vựa lúa lớn nhất Hà Tĩnh “khởi động” sản xuất vụ xuân 2024

Người dân xã Cẩm Hưng nạo vét kênh mương chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2024

Không riêng xã Yên Hòa, hiện nay, các địa phương trên toàn huyện Cẩm Xuyên đều đang tập trung cày ải và làm thủy lợi nội đồng. Tại xã Cẩm Hưng – một trong những địa phương thường gặp khó khăn về nước tưới do nằm cuối nguồn của hồ Kẻ Gỗ đang tập trung triển khai nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng. Hệ thống máy bơm, máy đóng mở cửa cống được duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa. Đến thời điểm hiện tại, Cẩm Hưng đã đào đắp được 5 km đường nội đồng. Toàn xã phấn đấu đến trước tháng 1/2024 sẽ hoàn thành nạo vét khoảng 30 km kênh mương.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, hiện nay, công tác chuẩn bị cho vụ mùa mới trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đang diễn ra khá thuận lợi. Các địa phương đồng loạt triển khai làm thủy lợi nội đồng; chú trọng đến đào đắp, nạo vét, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh. Đến nay, diện tích cày ải của huyện đạt hơn 50%; khối lượng đào đắp thủy lợi của huyện đạt trên 60% kế hoạch. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành công tác thủy lợi nội đồng trước tháng 1/2024.

Vựa lúa lớn nhất Hà Tĩnh “khởi động” sản xuất vụ xuân 2024

Thị trấn Cẩm Xuyên thi công đặt lu cống các tuyến kênh mương nội đồng để đảm bảo tưới tiêu.

Cẩm Xuyên là địa phương có diện tích cây trồng vụ xuân lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh. Theo đề án sản xuất vụ xuân năm 2024, huyện phấn đấu gieo cấy 9.560,1 ha lúa; 1.280 ha rau, củ, quả các loại; 857 ha lạc; 120 ha ngô; 190 ha khoai lang; 110 ha đậu các loại.

Ông Lê Văn Danh – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Đối với sản xuất lúa, năm nay, huyện sẽ không cơ cấu 1 giống quá 35% diện tích. Những bộ giống đại trà sản xuất nhiều năm, ổn định về năng suất như: N98, Khang dân, Xuân mai 12 sẽ tiếp tục được sử dụng. Ngoài ra, nhóm giống cho năng suất cao, chất lượng như: Bắc Thịnh, VNR10, BT09, ADI 168, ST25, JO2 sẽ tiếp tục được ưu tiên. Theo khung thời vụ, toàn huyện sẽ bắt đầu gieo cấy lúa xuân từ ngày 15/1/2024 và kết thúc trước ngày 8/2/2024”.

Vựa lúa lớn nhất Hà Tĩnh “khởi động” sản xuất vụ xuân 2024

Máy cày hoạt động tối đa công suất trên đồng ruộng Cẩm Xuyên

Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2024, huyện Cẩm Xuyên sẽ mở rộng diện tích sản xuất lúa theo hướng hữu cơ sử dụng công nghệ máy cấy, mạ khay liên kết theo chuỗi với doanh nghiệp tại các địa phương: Cẩm Bình, Yên Hòa, Nam Phúc Thăng, Cẩm Quang, Cẩm Thành, thị trấn Cẩm Xuyên với quy mô dự kiến 85 ha. Huyện sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trồng khoai lang Nhật Bản tại các địa phương: Cẩm Mỹ, Cẩm Lạc, Cẩm Dương; duy trì, mở rộng và tiếp tục triển khai thí điểm một số mô hình sản xuất nông nghiệp mới...

Với việc tập trung cho các khâu chuẩn bị, vụ xuân 2024, vựa lúa lớn nhất tỉnh hứa hẹn sẽ giành thắng lợi ngay từ khâu gieo cấy để tạo đà cho sản xuất cả vụ.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.