Bí Tre Việt “bí” đầu ra

(Baohatinh.vn) - Vụ sản xuất năm nay, bí xanh Tre Việt ở xã Tượng Sơn (Thạch Hà) cho năng suất và sản lượng khá cao. Tuy nhiên, bà con chưa kịp vui mừng thì lại rơi vào tâm trạng lo lắng khi sản phẩm làm ra bị “rớt giá” và không có thị trường tiêu thụ.

Năm 2009, xã Tượng Sơn mạnh dạn vận động bà con chuyển đổi giống cây trồng theo hướng sản xuất rau, củ an toàn từ trồng lạc, đậu sang bí xanh Tre Việt. Niềm vui đến với các hộ dân khi trong vụ thu hoạch đầu tiên, cây bí cho thu nhập cao gấp 3-4 lần so với các loại cây khác. Ông Dương Kim Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn nhớ lại: “Khi đó bí được giá nên bà con thu nhập cao lắm. Bình quân 1 sào thu nhập khoảng 15 triệu đồng, tính ra, hộ ít nhất cũng có vài ba chục triệu đồng sau một mùa bí”.

Đến các năm sau đã có hơn 220 hộ tham gia trồng bí, với diện tích lên đến trên 40 ha, sản lượng bình quân mỗi vụ xấp xỉ 1.000 tấn. Tuy nhiên, “niềm vui ngắn chẳng tày gang” khi vụ mùa năm nay bí bị “rớt giá” thảm hại và rất khó tiêu thụ.

Ông Dương Quốc Hùng lo lắng khi hơn 4 tấn bí chưa thể tiêu thụ.
Ông Dương Quốc Hùng lo lắng khi hơn 4 tấn bí chưa thể tiêu thụ.

Ông Dương Quốc Hùng, một trong những hộ dân có diện tích bí xanh lớn nhất của thôn Hạ Thanh cho biết: “Vụ bí năm nay, gia đình tôi trồng hơn 1,5 sào, sản lượng khoảng 5 tấn. Tuy nhiên, giá giảm mạnh, từ 4,5-5 ngàn đồng/kg ở những vụ trước nay chỉ còn 1,8-2,5 ngàn đồng/kg”. Khó khăn hơn nữa là đầu ra gần như tắc nghẽn. Đã gần 2 tháng kể từ ngày thu hoạch nhưng gia đình ông Hùng chỉ mới bán được 1 tấn.

Rất nhiều hộ dân phải chở bí đi bán lẻ tại các chợ xa như: TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, thị trấn Thạch Hà... “Cứ khoảng 2-3h sáng là tôi lại chở 5-6 yến bí lên chợ TP Hà Tĩnh bán sỉ cho mấy người trong Kỳ Anh, nhưng cũng khó bán lắm! Quả nào đẹp thì họ mới mua, nhưng với giá bèo. Nếu không bán, bí sẽ bị hỏng nên bán được quả nào hay quả đó” - ông Trần Văn Trí (thôn Phú Sơn) lo lắng về 6 tạ bí của mình.

Ông Dương Kim Huy cho biết thêm: “Những mùa trước, bí làm ra tiêu thụ rất nhanh, thương lái cho xe đến tận nơi thu mua. Năm nay thị trường chững lại, không thấy thương lái đến. Hiện nay, một mặt chính quyền đang nỗ lực liên hệ, tìm kiếm mối hàng mới, mặt khác vận động bà con tích cực mang bí đi bán lẻ tại các chợ để giảm số lượng tồn đọng”.

Được biết, những vụ trước, ngoài các thị trường tiêu thụ trong tỉnh, chính quyền xã Tượng Sơn còn liên hệ với sàn giao dịch nông sản ở Hà Nội và các thương lái ở chợ Vinh về mua cho bà con. Tuy nhiên, vụ bí năm nay các mối hàng lớn này đều từ chối. Theo lý giải của ông Huy thì do năm nay các trạm cân đi vào hoạt động, đẩy cước vận tải tăng lên khiến họ không còn mặn mà với các mối hàng ở xa.

Không chỉ Tượng Sơn, hiện nay, người trồng bí xanh Tre Việt ở xã Thạch Đỉnh cũng đang đau đầu với hơn 120 tấn bí chưa biết bán cho ai. Toàn xã có khoảng 3,5 ha bí xanh Tre Việt được 145 hộ dân trồng tại 2 thôn Văn Sơn, Tây Sơn. Bình quân 1 ha cho thu hoạch khoảng 50 tấn, tổng sản lượng vụ bí năm 2014 đạt hơn 160 tấn. Theo anh Nguyễn Tuấn Trường - cán bộ phụ trách nông nghiệp - địa chính xã Thạch Đỉnh thì hiện nay bà con chỉ mới bán được khoảng 40 tấn, số còn lại chưa tìm được đầu ra.

Có thể khẳng định, qua một thời gian chuyển đổi giống cây trồng từ lạc, đậu sang bí xanh Tre Việt đã góp phần nâng cao thu nhập cho bà con. Tuy nhiên, nghịch cảnh được mùa - mất đầu ra đã khiến cho các hộ trồng bí rất hoang mang, lo lắng. Rất mong các cấp chính quyền nhanh chóng nghiên cứu, tìm đầu ra ổn định để bà con yên tâm sản xuất.

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.