Hoàn thành di dời lưới điện trước 31/7 để thi công cao tốc Bắc – Nam

(Baohatinh.vn) - Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang quyết liệt di dời hạ tầng lưới điện trong phạm vi ảnh hưởng để phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng đi qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên có chiều dài 30,5 km. Trong đó, tuyến chính cao tốc có chiều dài 27,03 km (đi qua địa bàn 8 xã: Cẩm Thạch, Cẩm Duệ, Cẩm Quan, Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh, Cẩm Sơn, Cẩm Lạc, Cẩm Minh); đường kết nối từ cao tốc đi quốc lộ 1 dài 3,2 km (đi qua địa bàn xã Cẩm Quan và thị trấn Cẩm Xuyên). Ngoài ra, trên địa bàn còn có 1 trạm dừng nghỉ cao tốc tại km 534+310 thuộc xã Cẩm Hưng.

2.jpg
Thi công đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Cẩm Hưng thuận lợi khi cột điện cao thế 110 kV đã được di dời.

Để thi công đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng, huyện Cẩm Xuyên đã bồi thường giải phóng mặt bằng cho 340 hộ dân với 24,7 ha diện tích đất dân cư; 1.599 hộ dân với 169,1 ha đất nông nghiệp; cất bốc di dời 352 ngôi mộ và 4 nhà thờ họ.

Hiện nay, UBND huyện Cẩm Xuyên đã bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư với diện tích 230,8 ha. Tổng kinh phí được bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam qua huyện Cẩm Xuyên là 820,8 tỷ đồng. Đến thời điểm này, địa phương đã giải ngân 797,9 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 97,21%).

Mặc dù 100% mặt bằng thi công đã được bàn giao nhưng dự án vướng một số công trình hạ tầng điện cần phải di dời để đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định. Bởi vậy, thời gian qua, chính quyền địa phương đã huy động nhà thầu tập trung tối đa máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đường điện.

Theo thống kê, đến ngày 25/5/2024, huyện Cẩm Xuyên đã hoàn thành 100% khối lượng di dời đường điện 35 kV trở xuống. Trong đó, tiến hành đóng điện 16/16 vị trí lưới điện trung thế; hoàn thành đóng điện 30/30 điểm giao chéo với 163 vị trí cột lưới điện hạ thế và trạm biến áp.

Địa phương cũng đã hoàn thành khoảng 71% khối lượng di dời đường dây 220 kV, 75% khối lượng thi công đường điện 110 kV.

1.jpg
Công ty CP Xây lắp điện Hải Phòng triển khai thi công phần móng để di dời cột điện cao thế 220 kV.

Trên xứ Đồng Ôn của thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan, Công ty CP Xây lắp điện Hải Phòng đang khẩn trương thi công móng để kịp thời di dời cột điện cao thế 220 kV nằm trong phạm vi thi công đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam đi quốc lộ 1. Tại các vị trí sẽ xây dựng trụ điện cao thế mới, đơn vị thi công đã cắm bảng cảnh báo nguy hiểm, bố trí rào chắn trước khi công nhân đến xây dựng. Ngoài thi công phần móng, nhà thầu cũng đang đặt hàng gia công cột thép và các thiết bị điện cao thế để sẵn sàng di dời trước ngày 31/7 theo tiến độ được UBND tỉnh giao.

Anh Nguyễn Huy Hoàng – Phó Trưởng phòng kỹ thuật Truyền tải điện Hà Tĩnh cho biết: “Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên giao chéo tại 4 cột 220 kV đường dây Vũng Áng – Hà Tĩnh 1, 2 và 2 cột 220 kV đường dây Hà Tĩnh – Formosa. Việc di dời đường điện cao thế 220 kV do Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc chấp thuận đóng điện.

Hiện nay, chúng tôi đang tích cực phối hợp với đơn vị quản lý dự án, tư vấn giám sát khảo sát, lập phương án thi công phần đào đúc móng cột đoạn trong hành lang đường dây 220 kV đang vận hành; phối hợp xử lý tốt các phần việc phát sinh; bố trí nhân lực giám sát nhằm đảm bảo an toàn về người và thiết bị trên lưới điện trong suốt quá trình thi công”.

Thi công đường nối cao tốc Bắc - Nam đi quốc lộ 1, đoạn qua xã Cẩm Quan.

Thi công đường nối cao tốc Bắc - Nam đi quốc lộ 1, đoạn qua xã Cẩm Quan.

Ngoài 6 vị trí giao chéo với cột điện 220 kV, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên còn giao chéo 3 điểm đường dây truyền tải điện 110 kV.

Ông Nguyễn Thanh Phong – Trưởng ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Với khối lượng di dời đường điện rất lớn, gần 200 vị trí cột cao thế và hạ thế, trong thời gian qua, huyện đã rất nỗ lực để hoàn thành việc di dời để bàn giao mặt bằng, đồng thời thực hiện đóng điện ở vị trí mới. Đến nay, toàn huyện đã thực hiện di dời hơn 82% vị trí; trong đó đã bàn giao 100% mặt bằng vị trí 35 kV và hạ thế. Đặc biệt, đường dây 110 kV ở vị trí giao chéo với cao tốc tại xã Cẩm Hưng cũng đã hoàn thành di dời và đóng điện trả lưới. Đây cũng là vị trí 110 kV đầu tiên trên toàn tuyến Hàm Nghi – Vũng Áng hoàn thành việc bàn giao mặt bằng.

Di dời lưới điện là phần việc cuối cùng trong công tác giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc – Nam. Chúng tôi đang đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương di dời cột điện, lưới điện còn lại để bàn giao mặt bằng trước ngày 31/7/2024 theo chỉ đạo của UBND tỉnh”.

Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Chủ đề GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!