Toàn dân ra quân làm thủy lợi, ra sức tiết kiệm nước!

Biến đổi khí hậu ngày càng khiến thời tiết trở nên cực đoan và bất thường, vô tình phá vỡ các quy luật tự nhiên vốn được ông cha ngàn đời đúc kết. Nằm trên dải đất miền Trung lúc khô hạn khi lũ dồn, Hà Tĩnh đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Hiện hữu nhất là đến nay, tuy gần kết thúc mùa mưa lũ nhưng lượng mưa bình quân toàn tỉnh mới đạt từ 50 - 62% so với lượng mưa cả năm của trung bình nhiều năm và đạt từ 60 - 70% lượng mưa cùng kỳ năm 2011. Các hồ chứa lớn như: Kẻ Gỗ, Sông Rác, Thượng Tuy - vốn là niềm tự hào bấy lâu trong phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp - đang "thoi thóp" thở khi dung tích mới đạt từ 34 - 37% so với thiết kế; các hồ chứa nhỏ tuy có dung tích khá hơn nhưng chỉ đạt phổ biến từ 45 - 70% so với thiết kế. Cùng với hệ thống công trình đầu mối, kênh mương bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng thì nguy cơ thiếu nước ngày càng cao ngay từ vụ xuân tới chứ chưa nói gì đến nhiệm vụ tưới của cả năm 2013.

Ra quân làm thủy lợi, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy nông bị hư hỏng, xuống cấp để kịp thời phục vụ sản xuất, dân sinh đảm bảo hiệu quả thiết thực, tránh làm hình thức, chiếu lệ, hiệu quả thấp
Ra quân làm thủy lợi, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy nông bị hư hỏng, xuống cấp để kịp thời phục vụ sản xuất, dân sinh đảm bảo hiệu quả thiết thực, tránh làm hình thức, chiếu lệ, hiệu quả thấp

Vẫn biết "người tính không bằng trời tính", nhưng trong hoàn cảnh cụ thể này, việc chủ động ứng phó với thời tiết khô hạn, nguy cơ thiếu nước cao, hẳn sẽ mang lại lợi ích lớn hơn nhiều. Bởi thế, ngày 9/11 vừa qua, UBND tỉnh đã ra Chỉ thị số 23/CT-UBND yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT, Chủ tịch UBND 12 huyện, thành, thị trong tỉnh, Giám đốc các Công ty TNHH MTV thủy lợi cùng thủ trướng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy nông bị hư hỏng, xuống cấp để kịp thời phục vụ sản xuất, dân sinh đảm bảo hiệu quả thiết thực, tránh làm hình thức, chiếu lệ, hiệu quả thấp.

Riêng Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, cần thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện để chỉ đạo chính quyền cơ sở, các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi huy động nhân dân ra quân nạo vét, khơi thông các hệ thống kênh tưới, kênh dẫn các trạm bơm, kiên cố hóa kênh mương; củng cố bờ vùng, bờ thửa để giữ nước mặt ruộng cho việc làm đất vụ xuân, tránh thất thoát nguồn nước; kiểm tra, sửa chữa ngay các hệ thống cánh cửa cống hồ chứa nước bị hư hỏng, rò rỉ làm thất thoát nước; huy động mọi nguồn lực tổ chức duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn đạt hiệu quả cao.

"Một miếng khi đói bằng cả gói khi no", câu thành ngữ giàu tính giáo dục về nhân sinh luôn đúng và càng quý hơn trong bối cảnh thiếu nước ở vụ đông này. Thiếu thì phải tiết kiệm, đương nhiên. Song, tiết kiệm thế nào thì cả chính quyền các địa phương lẫn doanh nghiệp thủy lợi phải thể hiện bằng hành động cụ thể như cân đối nguồn nước từ các hồ, đập để điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bố trí cây trồng hợp lý; vận hành, điều tiết, phân phối nguồn nước một cách khoa học; đối với những diện tích tưới vừa dùng nước từ hồ chứa và trạm bơm thì phải cân đối nguồn hợp lý để có phương án ưu tiên sử dụng nguồn nước cấp từ trạm bơm khi mực nước trên sông suối đương cao, để giành nước hồ đập để mở tưới khi không thể bơm tát lúc mực nước ở sông suối đã xuống thấp.

Toàn dân ra quân làm thủy lợi đã trở thành nét đẹp truyền thống trước mỗi vụ sản xuất của bà con nông dân. Năm nay, chiến dịch này càng mang nhiều ý nghĩa hơn khi nguồn nước phục vụ sản xuất cho 2 vụ gieo trồng chính trong năm 2013 đang bị thiếu hụt nghiêm trọng. Nói gọn lại thì cốt lõi của vấn đề không ngoài ba từ: tiết kiệm nước. Bởi, chúng ta không chỉ dùng nó mỗi vụ xuân tới mà còn phải lo xa hơn cho cả vụ hè thu 2013.

Vì thế, mỗi người dân đang ngày một giàu hơn trên thửa ruộng của mình hay những người công nhân thủy lợi luôn sát cánh vì sự nghiệp nông nghiệp - nông dân - nông thôn hãy ra quân làm thủy lợi với tinh thần khí thế nhất, hiệu quả cao nhất. Và, cũng không quên "lạy trời mưa xuống"!

Đọc thêm

Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng dứa của ông Lê Sỹ Đang (thôn Long Thủy, xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế trên vùng đất đồi.
Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.
Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.
Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!