Nông dân Hà Tĩnh ra quân làm đất, khởi động vụ xuân 2024

(Baohatinh.vn) - Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương ở Hà Tĩnh đang đồng loạt ra đồng làm đất, chuẩn bị điều kiện xuống giống vụ lúa xuân năm 2024 theo khung lịch thời vụ.

Nhiều ngày nay, gia đình ông Hoàng Văn Thông ở thôn Phúc Trường, xã Kim Song Trường (Can Lộc) tập trung thuê máy làm đất, huy động nhân lực ra đồng be bờ, dẫn nước vào ruộng, khởi động vụ xuân 2024.

Theo ông Hoàng Văn Thông, vụ xuân là vụ sản xuất chính nên bà con nông dân háo hức, chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu làm đất, gửi gắm mong ước về một vụ mùa bội thu. Ngoài diện tích của mình, gia đình ông còn mượn và thuê ruộng của những hộ có đất mà không có nhu cầu sản xuất trên địa bàn, nâng diện tích vụ xuân của gia đình lên trên 6 ha. Theo lịch thời vụ, gần 10 ngày nữa bắt đầu xuống giống nên thời điểm này gia đình tốc lực hoàn tất các công đoạn làm đất, bón phân trên ruộng đồng.

Nông dân Hà Tĩnh ra quân làm đất, khởi động vụ xuân 2024

Vụ xuân năm 2024, xã Kim Song Trường (Can Lộc) phấn đấu gieo cấy 946 ha lúa.

Cùng với gia đình ông Hoàng Văn Thông, hiện nay nông dân xã Kim Song Trường đều đang nô nức ra đồng đẩy nhanh tiến độ làm đất.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường cho hay: “Vụ xuân năm nay, toàn xã gieo cấy 946 ha lúa các loại. Thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, vụ này xã đã thực hiện dồn điền đổi thửa, nâng diện tích sản xuất tập trung lên 290 ha. Hiện nay, địa phương đang hoàn tất công đoạn chia lại ruộng và động viên Nhân dân ra quân làm đất, chuẩn bị xuống giống theo lịch thời vụ, phấn đấu một mùa vụ thắng lợi về năng suất, chất lượng”.

Nông dân Hà Tĩnh ra quân làm đất, khởi động vụ xuân 2024

Các địa phương đẩy nhanh tiến độ làm đất, xuống giống theo lịch thời vụ.

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung, tích tụ ruộng đất phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo, thời gian qua, huyện Can Lộc tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi ruộng đất, dồn điền, đổi thửa và phá bỏ bờ thửa nhỏ để chỉnh trang đồng ruộng, hình thành ô thửa lớn, cánh đồng lớn gắn với củng cố, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi đồng bộ... Được biết, vụ xuân 2024, toàn huyện tổ chức gieo cấy 9.167 ha, trong đó hơn 5.900 ha sản xuất tập trung. Thời điểm này, các xã đang tăng tốc làm thủy lợi nội đồng, nạo vét kênh mương, dẫn nước về ruộng, sớm hoàn thành khâu làm đất.

Hiện nay, nông dân huyện Hương Sơn cũng đồng loạt xuống đồng khởi động vụ xuân năm 2024. Ông Trần Quang Hòa - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn thông tin: "Vụ xuân này, toàn huyện dự kiến đưa vào gieo cấy 4.680 ha lúa, trong đó gần 160 ha sản xuất tập trung, chủ yếu ở các xã An Hòa Thịnh, Sơn Hàm, Sơn Giang, Quang Diệm, Sơn Ninh...

Để hạn chế rủi ro trong sản xuất, huyện đã chỉ đạo các xã cơ cấu 1 giống quá 30% diện tích gieo, cấy và tùy theo điều kiện địa hình, sinh thái, thổ nhưỡng để lựa chọn bộ giống phù hợp. Để việc xuống giống đạt hiệu quả, huyện tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn đốc thúc bà con nông dân ra quân làm thủy lợi nội đồng, huy động máy móc làm đất đúng kỹ thuật mà ngành chuyên môn khuyến cáo".

Nông dân Hà Tĩnh ra quân làm đất, khởi động vụ xuân 2024

Nông dân TX Hồng Lĩnh ra quân làm đất, khởi động vụ xuân 2024.

Cùng với các địa phương, các công ty thủy lợi trên địa bàn cũng đang đẩy mạnh công tác làm thủy lợi nội đồng. Ông Đặng Hòa Bình - Trưởng phòng Quản lý khai thác, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho hay: “Công ty hiện quản lý, vận hành 33 hồ chứa, 4 đập dâng, 1 cống ngăn mặn giữ ngọt, 438 km kênh mương nội đồng và hơn 1.000 cống tưới tiêu trên địa bàn các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, TX Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh. Từ tháng 10 lại nay, 16 cụm, trạm thuộc công ty đều bố trí tối đa nhân lực để tổ chức làm thủy lợi nội đồng, tạo điều kiện cấp nước tưới cho 22.000 ha lúa vụ xuân 2024. Theo đó, nhiều phần việc đang được tăng tốc triển khai như: xủi cỏ bờ kênh, vớt rác thải, xác động vật, đất đá tồn đọng trong lòng kênh để tránh gây ùn tắc dòng chảy; nạo vét lòng kênh và gia cố, bảo dưỡng các khu vực bị xuống cấp... Đơn vị phấn đấu 1 tuần nữa sẽ hoàn thành 100% khối lượng công việc, bắt đầu mở nước để phục vụ người dân gieo cấy lúa xuân”.

Nông dân Hà Tĩnh ra quân làm đất, khởi động vụ xuân 2024

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tổ chức làm thủy lợi nội đồng.

Theo ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Tĩnh, vụ xuân 2024, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 59.107 ha lúa.

Để đạt mục tiêu đề ra về sản lượng (dự kiến 34,2 vạn tấn) và năng suất (dự kiến trên 57,92 tạ/ha), các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ làm đất, thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất, đảm bảo khung thời vụ xuống giống (từ ngày 5/1/2024 đến ngày 8/2/2024). Theo đó, cần củng cố bờ vùng, bờ thửa giữ nước; bón cân đối và đúng quy trình kỹ thuật các loại phân vô cơ, tận dụng tối đa phân hữu cơ, bổ sung các chế phẩm sinh học để tăng khả năng phân giải các chất hữu cơ trong đất. Lưu ý những vùng đất chua, phèn, nông dân cần bổ sung vôi hoặc phân lân nung chảy để giảm độ chua trong đất nhằm đạt hiệu quả canh tác cao nhất...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.