Đức Thọ qua 21 ngày không phát sinh dịch tả lợn châu Phi

(Baohatinh.vn) - Ngày 3/3/2021, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Sau 4 tháng chống chọi với dịch, các hộ chăn nuôi đã tiêu hủy 1.670 con lợn bị nhiễm bệnh, trọng lượng 100 tấn.

Đức Thọ qua 21 ngày không phát sinh dịch tả lợn châu Phi

Sau khi có quyết định công bố hết dịch tả lợn châu Phi, nhiều hộ chăn nuôi ở Đức Thọ đã bắt đầu tái đàn

Ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên xuất hiện trên địa bàn huyện Đức Thọ vào ngày 3/3/2021, tại 1 hộ chăn nuôi ở thôn Trung Đại Lâm, xã Lâm Trung Thuỷ. Sau đó dịch lan rộng ra 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện gồm Tân Dân, Thanh bình Thịnh, An Dũng, Tân Hương và thị trấn Đức Thọ.

Trong thời gian dịch tả lợn châu Phi xuất hiện và lây lan trên địa bàn, Đức Thọ đã tập trung quyết liệt các giải pháp để khoanh vùng, khống chế dịch lây lan. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại, các địa phương có dịch đã thành lập các chốt kiểm dịch động vật, đồng thời phân công lực lượng trực 24/24 giờ, nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ra vào địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vận chuyển lợn không có giấy kiểm dịch. Đồng thời, huyện tăng cường công tác quản lý giết mổ, nhất là kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh, buôn bán thịt lợn tại các chợ...

Đến thời điểm này, sau hơn 21 ngày, trên địa bàn đã không phát sinh ổ dịch mới, theo đó, ngày 1/7, UBND huyện Đức Thọ đã có quyết định 3524/QĐ - UBND về việc công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn các xã, thị trấn.

Đức Thọ qua 21 ngày không phát sinh dịch tả lợn châu Phi

Bà Phan Thị Long, tổ dân phố 2, thị trấn Đức Thọ bắt đầu tái đàn để phục vụ thị trường trong dịp tết

Quyết định công bố hết dịch tả lợn châu Phi đã tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi, người buôn bán kinh doanh, và cả người tiêu dùng ở huyện Đức Thọ yên tâm sử dụng sản phẩm thịt lợn.

Bà Phan Thị Long, hộ chăn nuôi ở tổ dân phố 2, thị trấn Đức Thọ phấn khởi: “Gia đình vừa thả nuôi 20 con lợn thịt để phục vụ trong dịp tết Nguyên đán tới. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh, gia đình đã thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng dịch, đồng thời tổ chức chăn nuôi khép kín, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, đảm bảo môi trường chăn nuôi luôn sạch sẽ”.

Bà Nguyễn Thị Lương, tiểu thương buôn bán thịt lợn ở chợ Hôm, thị trấn Đức Thọ cho biết:Mặc dù đã có quyết định công bố hết dịch tả lợn châu Phi, tiểu thương sau một thời gian dài nghỉ dịch nay đã buôn bán trở lại, nhưng chúng tôi sẽ không chủ quan, lơ là, mà tiếp tục thực hiện nghiêm việc giết mổ, buôn bán thịt lợn rõ nguồn gốc, đảm bảo chất lượng và có giấy kiểm dịch đầy đủ...”

Đức Thọ qua 21 ngày không phát sinh dịch tả lợn châu Phi

Ngành chức năng huyện Đức Thọ khuyến cáo người chăn nuôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun thuốc tiêu độc, khử trùng, rắc vôi bột xung quanh khu vực chăn nuôi.

Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật & Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Đức Thọ - Lê Xuân Thọ cho biết: "Mặc UBND huyện đã công bố hết dịch, tuy nhiên chúng tôi thường xuyên khuyến cáo Nhân dân và người chăn nuôi không chủ quan, lơ là mà phải đề cao cảnh giác trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

Đối với người chăn nuôi phải thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun thuốc tiêu độc, khử trùng, rắc vôi bột xung quanh khu vực chăn nuôi, hạn chế tái đàn. Đối với người kinh doanh, buôn bán, tuyệt đối không giết mổ, nhập lợn hơi không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch động vật.

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Đọc thêm

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.