Phát triển chăn nuôi hươu sao, cây dó trầm gắn với chế biến sâu

(Baohatinh.vn) - Các đơn vị thuộc Bộ NN&MT và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất nhiều nội dung nhằm hỗ trợ địa phương phát triển chăn nuôi hươu sao, cây dó trầm gắn với sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Chiều 7/4, tại Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) về phát triển chăn nuôi hươu sao và cây dó trầm trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ NN&MT có các đồng chí: Trần Quang Bảo - Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Dương Tất Thắng - Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Sở NN&MT, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

bqbht_br_z7701300125848-29651a371208ccff3c9923337b10f6f0.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở NN&MT Hà Tĩnh đã thông tin về tình hình phát triển chăn nuôi hươu sao và cây dó trầm trên địa bàn; đồng thời đề xuất Bộ NN&MT quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị bền vững.

Theo đó, năm 2025, tổng đàn hươu trên địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 52.000 con, chiếm khoảng 60% tổng đàn hươu cả nước; tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm chăn nuôi hươu sao lớn nhất cả nước.

Sản phẩm “Hươu giống và nhung hươu Hương Sơn” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu năm 2008; đến năm 2019 được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, góp phần nâng cao giá trị và khả năng nhận diện trên thị trường. Hiện nay, chăn nuôi hươu sao đang chuyển mạnh theo hướng nâng cao chất lượng, đẩy mạnh bảo quản, chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

bqbht_br_z7701010635032-dd20f3b9d5b0f3373042c4796fb09480.jpg
Giám đốc Sở NN&MT Hà Tĩnh Lê Ngọc Huấn thông tin một số nội dung tại buổi làm việc.

Tổng diện tích trồng cây dó trầm trên địa bàn Hà Tĩnh đạt khoảng 2.700 ha. Hiện nay, đã có một số cơ sở, hộ dân chế tác các sản phẩm từ dó trầm như: trầm cảnh, trầm xô, nụ trầm, nhang trầm...; bước đầu hình thành làng nghề chế tác trầm hương với hàng trăm hộ tham gia. Dù vậy, thị trường vẫn chủ yếu dừng ở mua bán cây giống, chế biến thô sản phẩm trầm hương. Việc phát triển cây dó trầm còn mang tính tự phát, thiếu quy trình kỹ thuật.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ thực trạng, tiềm năng, những thuận lợi, khó khăn, đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển chăn nuôi hươu sao và cây dó trầm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi nghe báo cáo của đoàn công tác UBND tỉnh Hà Tĩnh về tình hình phát triển, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ hươu sao, cây dó trầm; các kiến nghị, đề xuất của địa phương và ý kiến thảo luận của đại biểu, lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Cục Chăn nuôi và Thú y, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất nhiều nội dung hỗ trợ phát triển sản phẩm trong thời gian tới.

bqbht_br_ytq-3752.jpg
Tổng đàn hươu trên địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 52.000 con, chiếm khoảng 60% tổng đàn hươu cả nước.

Theo đó, đối với hươu sao, các đơn vị sẽ hỗ trợ Hà Tĩnh nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền triển khai đề tài khoa học cấp nhà nước về phát triển hươu sao; thành lập tổ công tác liên ngành với sự tham gia của 2 cục cùng các viện, trường nhằm hỗ trợ, đồng hành xây dựng, hoàn thiện và trình hồ sơ công nhận hươu sao là giống vật nuôi, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 (hiện tại hươu sao thuộc động vật rừng).

Đồng thời, các đơn vị sẽ nghiên cứu cơ chế, chính sách của Trung ương, phối hợp với tỉnh để hỗ trợ, kêu gọi, xúc tiến doanh nghiệp đầu tư xây dựng Trung tâm nuôi giữ, bảo tồn và phát triển giống hươu sao tại Hà Tĩnh; tạo điều kiện để các HTX tham gia chương trình “Hợp tác xã liên kết với hộ nông dân để phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững”, qua đó tiếp cận nguồn lực hỗ trợ sơ chế, chế biến sâu.

trgg.jpg
Tổng diện tích trồng cây dó trầm trên địa bàn Hà Tĩnh đạt khoảng 2.700 ha.

Đối với cây dó trầm, các đơn vị sẽ phối hợp nghiên cứu, tham mưu ban hành quy trình kỹ thuật gieo ươm, trồng, chăm sóc, tạo trầm, khai thác, chế biến sản phẩm; đánh giá đặc tính sinh thái, lập địa, giá trị và chất lượng để làm cơ sở định hướng phát triển, đồng thời xác định thị trường tiêu thụ ổn định.

Xem xét, tham mưu đề xuất không đưa cây dó trầm trồng tại vườn nhà và trên đất lâm nghiệp vào quản lý như loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm nhóm 2A, Phụ lục II, Công ước CITES nhằm tạo thuận lợi cho sản xuất, truy xuất nguồn gốc, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; mở các lớp đào tạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp liên kết đầu tư, tạo đầu ra bền vững cho người dân.

Cùng với đó, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập các tổ công tác với sự tham gia của các viện chuyên môn liên quan nhằm hỗ trợ, tư vấn, đồng hành cùng địa phương trong phát triển chăn nuôi hươu sao, cây dó trầm gắn với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.