Xã ven biển có nhiều sản phẩm OCOP nhất Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Nhờ lợi thế của xã ven biển, Thạch Kim đã nỗ lực hình thành nhiều sản phẩm OCOP của huyện Lộc Hà và là một trong những địa phương có nhiều sản phẩm đạt chuẩn nhất Hà Tĩnh.

Xã ven biển có nhiều sản phẩm OCOP nhất Lộc Hà

Các sản phẩm OCOP của Thạch Kim tham gia trưng bày, giới thiệu bên lề hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2023.

Những ngày này, cơ sở chế biển hải sản của hộ anh Nguyễn Văn Thắng ở thôn Long Hải (xã Thạch Kim) đang gấp rút chuẩn bị sản phẩm Nước mắm sành Ngọc Tích để bán cho thị trường tết cổ truyền.

Nước mắm sành được làm từ cá cơm nguyên tươi nguyên chất, chọn lọc từ những mẻ cá do ngư dân Lộc Hà đánh bắt trên vùng biển quê nhà. Nguyên liệu tươi ngon, được ướp với muối tinh, qua nhiều công đoạn, muối hơn 2 năm... để có màu sắc đẹp, chất nước sánh, thơm ngon, tròn vị nức tiếng trong vùng.

Xã ven biển có nhiều sản phẩm OCOP nhất Lộc Hà

Công nhân kiểm tra, bảo quản các chum muối Nước mắm sành Ngọc Tích.

Sản phẩm Nước mắm sành Ngọc Tích đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cách đây 10 ngày. Năm 2023, cơ sở này sản xuất này đạt sản lượng 16.000 chai (tương đương 12.300 lít) cho giá trị 1,48 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 140 triệu đồng.

Hiện nay, chủ cơ sở đã đầu tư thêm 1,1 tỷ đồng để mua trang thiết bị, nâng cấp nhà xưởng, thu hút lao động, mở rộng thị trường tiêu thụ... Qua đó, phấn đấu trong năm nay đạt 17.600 chai, cho doanh thu 1,62 tỷ đồng, lợi nhuận 200 triệu đồng và đến năm 2025 đạt 26.400 chai, cho doanh thu 2,44 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 250 triệu đồng...

Xã ven biển có nhiều sản phẩm OCOP nhất Lộc Hà

Các cấp hội phụ nữ trao đổi kinh nghiệm sản xuất và tham quan cơ sở sản xuất Nước mắm sành Ngọc Tích.

Anh Nguyễn Văn Thắng chia sẻ: “Nước mắm từ xưa đã trở thành loại gia vị không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày và nhu cầu sử dụng nước mắm truyền thống thay nước mắm công nghiệp của người tiêu dùng ngày càng tăng. Mặt khác, trong và ngoài huyện hiện còn nhiều cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống chưa đăng ký thương hiệu, không có nhãn mác nên hiệu quả sản xuất chưa tốt. Vì vậy, chúng tôi đã mạnh dạn xây dựng chiến lược kinh doanh bằng cách đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Nước mắm sành Ngọc Tích ra đời được xem là kết tinh của hương vị quê hương và quá trình đầu tư sản xuất đó".

Cuối tháng 12/2023, Hội đồng đánh giá, chấm điểm và phân hạng sản phẩm OCOP huyện Lộc Hà công nhận thêm 3 sản phẩm đật chuẩn OCOP 3 sao trên địa bàn; riêng xã Thạch Kim có 2 sản phẩm là Nước mắm sành Ngọc Tích và Nước mắm Thọ Vân.

Xã ven biển có nhiều sản phẩm OCOP nhất Lộc Hà

Quảng bá hình ảnh sản phẩm OCOP 3 sao Nước mắm Bồ Lô của xã Thạch Kim.

Tính ra, từ khi thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, Thạch Kim có 7 sản phẩm OCOP (chiếm gần 44% tổng sản phẩm toàn huyện) đạt chuẩn 3 sao là Ruốc kem Hương Xuân, Nước mắm Đồng Châu, Mực khô Ngọc Diệp, Nước mắm Nga Sơn, Nước mắm Bồ Lô, Nước mắm sành Ngọc Tích và Nước mắm Thọ Vân.

Xã ven biển có nhiều sản phẩm OCOP nhất Lộc Hà

Những đoàn tàu đánh cá vào ra tấp nập ở cảng cá Cửa Sót mang về nguồn nguyên liệu dồi dào, chất lượng để Thạch Kim phát triển sản phẩm OCOP hải sản.

Qua đó cho thấy, Thạch Kim được xem là “mỏ” hình thành sản phẩm OCOP của huyện Lộc Hà và là một trong những xã nổi bật nhất trong toàn tỉnh về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong những năm vừa qua. Ngoài các sản phẩm đã đạt chuẩn, ở xã cửa biển này còn có 3 sản phẩm đã được đầu tư máy móc, mở rộng nhà xưởng, nâng cấp quy trình, xây dựng hồ sơ... để được công nhận là Mực một nắng Bích Lan, Mực khô Hợp Thành và Mực khô Nga Sơn.

Cùng đó, hàng chục cơ sở chế biến hải sản khác trên địa bàn Thạch Kim cũng đang xây dựng chiến lược sản xuất mang tính đột phá để có các loại sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đẹp, khẳng định được thương hiệu trên thị trường.

Xã ven biển có nhiều sản phẩm OCOP nhất Lộc Hà

Cá cơm là nguyên liệu chính để sản xuất nước mắm chất lượng cao, đạt chuẩn OCOP ở Thạch Kim.

Chủ tịch UBND xã Thạch Kim Nguyễn Đình Hưng cho biết: “Nhân dân chúng tôi là những người có kinh nghiệm, bí quyết trong sản xuất nước mắm truyền thống và nguồn lao động tại chỗ này luôn dồi dào, cần mẫn, tâm huyết với nghề của cha ông. Điều này kết hợp với lợi thế của vùng nguyên liệu (cá cơm, cá trích) dồi dào, tươi ngon và gần vựa muối chất lượng cao của Thạch Châu nên sản xuất rất thuận lợi. Cùng đó, chúng tôi đã triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển OCOP và thường xuyên động viên, hỗ trợ các cơ sở sản xuất để cho ra đời những sản phẩm chất lượng cao, đạt chuẩn 3 sao, hướng tới nâng tầm thành 4 sao”.

Xã ven biển có nhiều sản phẩm OCOP nhất Lộc Hà

Những mẻ mực ống tươi ngon được các cơ sở sản xuất ở Thạch Kim lựa chọn chế biến, phơi khô thành sản phẩm OCOP.

Ông Phan Bá Ninh – cán bộ Văn phòng NTM huyện Lộc Hà cho biết: “Cùng với lợi thế về nguồn nguyên liệu, nhân lực, kinh nghiệm sản xuất thì xã Thạch Kim cũng có nhiều thuận lợi để phát triển sản phẩm OCOP như: huyện có nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, trên địa bàn ngày càng phát triển thương mại và du lịch, công tác kết nối mở rộng thị trường được quan tâm... Các cơ sở sản xuất ở Thạch Kim cũng luôn quyết tâm xây dựng sản phẩm OCOP và xem đây là yếu tố sống còn trong sản xuất nên số lượng đạt chuẩn ngày càng nhiều, hiệu quả kinh tế ngày càng tăng, có nhiều sản phẩm tiềm năng để nâng sao".

Chủ đề Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.